Chính quyền khu tự trị Tây Tạng đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thiên tai cao nhất.
Chính quyền địa phương đã điều phối các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, như 152 phương tiện và 792 người của cơ quan quản lý khẩn cấp Tây Tạng, 72 phương tiện cùng 431 lính cứu hỏa được trang bị chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm sự sống, xuồng cứu hộ và các dụng cụ cứu hộ khác, đến hiện trường tiến hành các hoạt động cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp.
Ủy ban Phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai quốc gia cùng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai quốc gia cấp độ II, trong khi Tây Tạng ban hành cơ chế ứng phó khẩn cấp thiên tai cấp độ I.
220 triệu nhân dân tệ (gần 33 triệu USD) và 30.000 vật tư cứu trợ thiên tai, gồm lều bạt, lò sưởi, quần áo, chăn màn, giường xếp và thảm chống ẩm, đã được các bộ ngành Trung ương Trung Quốc bố trí khẩn khẩn cho Tây Tạng nhằm hỗ trợ việc di dời, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu trợ thiên tai.
Lũ quét và sạt lở đã xảy ra vào sáng cùng ngày bên phía Nepal và gây nhiều thương vong. Các cơ quan chức năng Nepal đã huy động lực lượng tìm kiếm và cứu nạn sau trận lũ kinh hoàng xảy ra trong ngày 26/8 tại huyện Rasuwa, với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng và các thiết bị khác. Trong khi đó, người dân sống gần sông suối được cảnh báo nên di dời đến nơi an toàn.

