Trung Quốc: Mỹ chủ động liên hệ muốn nối lại đàm phán thương mại

TRUNG QUỐC - Trung Quốc ngày 2/5 xác nhận đang "đánh giá" đề nghị đàm phán thuế quan do Mỹ chủ động đưa ra, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang.

Thông tin này được công bố bởi phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc và được Hãng tin AFP trích dẫn.

Washington đã liên hệ với Bắc Kinh thông qua các kênh trung gian để bày tỏ mong muốn nối lại đàm phán. Mặc dù vậy, Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tham gia cuộc đối thoại này hay không.

Phía Trung Quốc nhấn mạnh rằng việc tham gia hay không còn đang được xem xét, và điều kiện tiên quyết là Mỹ phải thể hiện sự thành thật.

“Trung Quốc cho rằng nếu Mỹ muốn đàm phán, họ cần thể hiện sự chân thành, sửa chữa các hành vi sai trái, xóa bỏ các biện pháp thuế đơn phương và đưa ra hành động cụ thể”, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố.

z65606304487823d8a2fba8d0052d439a373a540088788-1746148662711833900712
Trung Quốc cho biết nước này "gần đây đang đánh giá" đề nghị đàm phán về thuế quan từ Mỹ - Ảnh: Reuters

Bắc Kinh cảnh báo rằng nếu Washington không thay đổi lập trường, mọi cuộc đàm phán chỉ là hình thức và sẽ càng làm xói mòn niềm tin giữa hai bên.

Căng thẳng thương mại bùng phát trở lại từ tháng 4 khi chính quyền Mỹ áp mức thuế lên tới 145% với hàng hóa Trung Quốc, nhằm phản đối điều mà họ cho là “cạnh tranh không công bằng”. Trung Quốc lập tức đáp trả bằng thuế suất 125% với hàng Mỹ.

Trong bối cảnh này, Tổng thống Donald Trump vẫn lạc quan, tuyên bố ngày 1/5 rằng có "cơ hội lớn" để đạt được thỏa thuận. Trung Quốc kiên quyết phủ nhận thông tin đã khởi động đàm phán, đồng thời yêu cầu Mỹ tôn trọng nguyên tắc “công bằng, tôn trọng và có đi có lại”.

Một đoạn video do Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải gần đây càng làm rõ lập trường cứng rắn, trong đó Bắc Kinh khẳng định sẽ "không bao giờ quỳ gối", sẵn sàng đấu đến cùng nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép thuế quan.

Một số động thái từ Bắc Kinh cho thấy nỗ lực làm dịu căng thẳng. Reuters dẫn nguồn tin cho biết Trung Quốc đã âm thầm lập danh sách các mặt hàng Mỹ được miễn trừ thuế trả đũa, bao gồm dược phẩm, vi mạch và động cơ phản lực những sản phẩm quan trọng với nền kinh tế trong nước.

Phía Mỹ, các quan chức như Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cũng thể hiện hy vọng vào một bước tiến tích cực, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chịu sức ép từ cuộc chiến thương mại kéo dài.

Dù chưa có đột phá rõ ràng, động thái tiếp cận trở lại từ phía Mỹ và phản ứng có phần linh hoạt từ Trung Quốc cho thấy cánh cửa đàm phán vẫn chưa đóng sập. Để đạt được thỏa thuận, hai bên cần vượt qua bài toán về niềm tin và sự nhân nhượng trong một cuộc chơi không khoan nhượng.

Bình luận