Ngày 9/4, Trung Quốc công bố Sách trắng về quan hệ kinh tế và thương mại với Mỹ, nhấn mạnh nước này sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép bằng thuế quan.
Theo Tân Hoa xã, Sách trắng khẳng định Bắc Kinh ủng hộ đối thoại trên tinh thần bình đẳng và cùng có lợi nhưng sẽ không chấp nhận sự bắt nạt từ Washington.
Tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh: “Nếu Mỹ tiếp tục lạm dụng thuế quan để gây áp lực, Trung Quốc sẽ kiên quyết phản đối. Chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc là thiêng liêng, không thể bị xâm phạm."
Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố nước này có ý chí kiên định và phương tiện đầy đủ để đấu tranh đến cùng trong cuộc chiến thương mại, phản ánh sự quyết liệt chưa từng thấy trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh.
Đòn ăn miếng trả miếng chưa có điểm dừng
Căng thẳng bùng nổ từ đầu tháng 4 khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bất ngờ áp mức thuế bổ sung 34% đối với hàng hóa Trung Quốc vào ngày 2/4. Đáp lại, Trung Quốc áp thuế tương đương lên hàng hóa Mỹ, dẫn đến việc Washington nâng thêm 50% thuế vào ngày hôm sau.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng mức thuế mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc đã lên tới 104%, bao gồm các đợt tăng trước đó vào tháng 2 và 3. Đây là mức thuế cao nhất từng có giữa hai quốc gia trong lịch sử quan hệ thương mại song phương.
Tổng thống Trump tỏ ra không hề nao núng trước các phản ứng từ Bắc Kinh. Ông tuyên bố “bóng đang nằm trong sân của Trung Quốc” và rằng Bắc Kinh “rất muốn có một thỏa thuận nhưng không biết bắt đầu từ đâu”. Phía Trung Quốc lại khẳng định sẽ không nhượng bộ dưới sức ép và sẵn sàng chiến đấu đến cùng.
Không dừng lại ở thuế quan, Bắc Kinh bắt đầu sử dụng các công cụ kinh tế khác để phản công, nổi bật là việc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, nguồn nguyên liệu chiến lược trong sản xuất công nghệ cao mà Mỹ đang phụ thuộc.
Trung Quốc xoay trục sang láng giềng, tăng cường vị thế khu vực
Trong cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Trung ương về công tác đối ngoại khu vực, thể hiện rõ định hướng xoay trục sang củng cố quan hệ với các quốc gia láng giềng châu Á.
Ông Tập khẳng định Trung Quốc sẽ “xử lý thỏa đáng những khác biệt” và thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng chung vận mệnh với các nước trong khu vực, xem đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại thời gian tới.
Theo Tân Hoa xã, mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng hiện đang ở "mức tốt nhất trong lịch sử hiện đại". Bắc Kinh cũng thừa nhận đang đối mặt với giai đoạn then chốt do những biến động toàn cầu và khu vực gây ra bởi sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt với Mỹ.
Hội nghị này là phiên họp chuyên đề đầu tiên về ngoại giao láng giềng của Trung Quốc kể từ năm 2013, thể hiện sự thay đổi trong tư duy chiến lược của Bắc Kinh khi ưu tiên khu vực trở thành công cụ quan trọng để đối phó áp lực toàn cầu.



