Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tiếp đón người đồng cấp Nga Sergey Lavrov trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của ông Lavrov để tham dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Phát biểu trong cuộc gặp, ông Vương Nghị hoan nghênh sự hiện diện của Bộ trưởng Lavrov và nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Nga cũng như các thành viên khác trong SCO để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại thành phố Thiên Tân.
Trung Quốc hiện giữ vai trò Chủ tịch luân phiên SCO nhiệm kỳ 2024-2025, đang đẩy mạnh vai trò lãnh đạo nhằm đưa tổ chức này bước vào giai đoạn phát triển mới.
Ông Vương Nghị khẳng định việc duy trì liên hệ chặt chẽ giữa hai nước đã góp phần thực hiện kịp thời các đồng thuận cấp cao và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược.
Nhân dịp này, ông cũng đề xuất tổ chức các hoạt động chung kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Thế chiến thứ hai, nhấn mạnh việc bảo vệ “cách diễn giải đúng đắn về lịch sử”, một thông điệp rõ ràng nhắm đến phương Tây trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia tái đánh giá lại di sản lịch sử thời chiến.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày, nội dung cuộc hội đàm giữa hai ngoại trưởng bao gồm hàng loạt vấn đề quốc tế trọng yếu như cuộc khủng hoảng Ukraine, xung đột Israel - Iran và tình hình bán đảo Triều Tiên.
Đặc biệt, hai bên nhất trí rằng mọi giải pháp cho xung đột Ukraine phải dựa trên việc tôn trọng đầy đủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, một quan điểm nhất quán mà Nga và Trung Quốc thường nhấn mạnh nhằm phản bác các lệnh trừng phạt và áp lực từ phương Tây.
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Lavrov đang thực hiện chuyến công du châu Á, với Trung Quốc là điểm dừng chân cuối cùng sau khi ông đã đến Malaysia và Triều Tiên.
Tại Malaysia, ông Lavrov đã tham gia các hoạt động trong khuôn khổ ASEAN và gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Trước đó, tại Triều Tiên, ông đã hội đàm với Ngoại trưởng Choi Son Hee và được Chủ tịch Kim Jong-un tiếp đón.
Cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, ông Lavrov một lần nữa tái khẳng định sự gắn kết chiến lược giữa Bắc Kinh và Moscow trong bối cảnh trật tự quốc tế đang dịch chuyển mạnh mẽ.



