Đêm 31/10, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-21, đưa ba phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung trong sứ mệnh kéo dài sáu tháng.
Tên lửa đẩy Trường Chinh-2F mang theo Thần Châu-21 rời bệ phóng lúc 23h44 (giờ Bắc Kinh) từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc. Khoảng 10 phút sau, tàu tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định sẵn. Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) xác nhận vụ phóng thành công hoàn toàn, và ba phi hành gia đều trong tình trạng tốt.
Phi hành đoàn gồm chỉ huy Trương Lục, phi công Vũ Phi và kỹ sư bay Trương Hồng Chương – đại diện cho ba nhóm phi hành gia của Trung Quốc hiện nay. Trương Lục từng tham gia sứ mệnh Thần Châu-15, còn hai thành viên còn lại lần đầu bay vào không gian.
Đáng chú ý, tàu mang theo bốn con chuột (hai đực, hai cái) để thực hiện thí nghiệm đầu tiên của Trung Quốc với động vật có vú trong không gian, dự kiến kéo dài 5-7 ngày.
Trong sáu tháng trên quỹ đạo, phi hành đoàn sẽ tiến hành 27 thí nghiệm, bao gồm nghiên cứu khoa học sự sống, công nghệ sinh học, y học không gian, vật liệu mới và các công nghệ vũ trụ tiên tiến. Một số nghiên cứu tiêu biểu gồm mối quan hệ giữa mã di truyền và tính bất đối xứng, pin lithium-ion cho ứng dụng không gian và nền tảng điện toán thông minh.
Ngoài ra, các phi hành gia sẽ thực hiện hoạt động ngoài tàu, lắp đặt thiết bị bảo vệ mảnh vỡ không gian, triển khai và thu hồi thiết bị và tải trọng ngoài trạm, cùng các hoạt động giáo dục khoa học.
Trong thời gian ở trên quỹ đạo, phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 21 cũng sẽ đón tàu chở hàng Thiên Châu 10 và tàu vũ trụ Thần Châu 22.
Tính đến nay, đã có 28 phi hành gia Trung Quốc thực hiện 44 lượt bay vào vũ trụ. Đây cũng là lần thứ 604 tên lửa đẩy Trường Chinh và lần thứ 21 tàu vũ trụ Thần Châu thực hiện nhiệm vụ..


