Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cho biết tình trạng đầu cơ tiền điện tử gần đây tăng trở lại do nhiều yếu tố, đặt ra thách thức mới cho công tác kiểm soát rủi ro.
PBOC nhấn mạnh, tiền ảo không có địa vị pháp lý như tiền pháp định và không thể sử dụng làm phương tiện thanh toán hợp pháp trên thị trường, đồng thời khẳng định các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là “hoạt động tài chính bất hợp pháp”.
Cơ quan này đặc biệt lo ngại về stablecoin, cho rằng loại tài sản này không đáp ứng các yêu cầu về xác minh danh tính khách hàng và kiểm soát phòng chống rửa tiền.
Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tại Bắc Kinh, Trung Quốc. - Ảnh: Reuters.
PBOC cảnh báo stablecoin có nguy cơ bị lợi dụng cho các hành vi bất hợp pháp như rửa tiền, lừa đảo và chuyển tiền xuyên biên giới trái phép. Ngân hàng cho biết sẽ tăng cường chống lại các hoạt động tài chính phi pháp liên quan nhằm duy trì sự ổn định kinh tế và tài chính.
Vào tháng 10, Thống đốc PBOC Pan Gongsheng cũng khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục mạnh tay xử lý hoạt động vận hành và đầu cơ tiền ảo trong nước, đồng thời theo dõi chặt chẽ và đánh giá diễn biến của stablecoin ở nước ngoài.
Mặc dù Hong Kong (Trung Quốc) đã thiết lập khung quản lý đối với stablecoin, vẫn chưa có bất kỳ đơn vị phát hành nào được cấp phép đến nay. Ở Trung Quốc, giao dịch tiền điện tử đã bị cấm từ năm 2021.
Theo dữ liệu của các đơn vị khai thác và ngành, hoạt động khai thác Bitcoin đang âm thầm quay trở lại ở Trung Quốc mặc dù đã bị cấm 4 năm trước, khi một số cá nhân và doanh nghiệp tận dụng nguồn điện giá rẻ và sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu tại các tỉnh giàu năng lượng.


