Ngày 10/7, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành lệnh tạm thời cấm xuất khẩu khí heli. Theo hãng thông tấn Tân Hoa, lệnh có hiệu lực ngay sau khi công bố, trong khi các điều chỉnh tiếp theo sẽ được thông báo sau.
Động thái được đưa ra trong bối cảnh xung đột quân sự tại Trung Đông làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung heli toàn cầu. Đây là loại khí đóng vai trò quan trọng trong sản xuất chất bán dẫn, được sử dụng ở nhiều công đoạn như làm mát wafer, khắc plasma, lắng đọng hơi hóa học, lắng đọng lớp nguyên tử và kiểm tra rò rỉ.
Trước đó, xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã khiến nguồn cung heli toàn cầu bị ảnh hưởng, tác động đến nhiều doanh nghiệp, trong đó có các công ty Trung Quốc. Trong bối cảnh ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo của nước này phát triển nhanh, nhu cầu đối với heli cũng ngày càng tăng.
Theo giới phân tích, việc tạm dừng xuất khẩu là bước đi nhằm ưu tiên nguồn cung cho các ngành công nghiệp chiến lược trong nước và phù hợp với mục tiêu tăng cường tự chủ trong lĩnh vực bán dẫn.
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn heli nhập khẩu. Theo công ty tư vấn Trivium China, nước này mới chỉ tự đáp ứng khoảng 15% nhu cầu, trong khi hơn 85% lượng heli tiêu thụ phải nhập khẩu, chủ yếu từ Qatar.
Các chuyên gia nhận định, dù Trung Quốc hiện chưa phải là nước xuất khẩu heli lớn, việc tạm dừng xuất khẩu có thể tiếp tục làm gia tăng áp lực lên nguồn cung toàn cầu, trong bối cảnh thị trường vốn đã khan hiếm. Trong khi đó, các doanh nghiệp và nhà sản xuất chip được dự báo sẽ phải đối mặt với nguy cơ chi phí nguyên liệu tiếp tục tăng nếu tình trạng thiếu hụt kéo dài.

