Trước đó, ngày 11/4, Ngoại trưởng các nước G7 sau cuộc họp ở Nhật Bản đã lên tiếng phản đối “bất kỳ sự cưỡng chế đe dọa hay hành động khiêu khích đơn phương, làm thay đổi hiện trạng và gia tăng căng thẳng” ở Biển Đông và Hoa Đông.
Tuy không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc nhưng tuyên bố chung của G7 phản ánh nỗi lo ngại quốc tế về căng thẳng ở hai vùng biển nói trên cũng như việc Trung Quốc gia tăng quân sự hóa tại nhiều khu vực có tranh chấp chủ quyền. Hành động đơn phương bồi đắp đảo nhân tạo phục vụ cho dân sự và quân sự cũng bị lên án, ảnh hưởng đến quyền tự do hàng hải và đe dọa đến hòa bình, ổn định trong khu vực.

Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy các cơ sở hạ tầng quân sự đang được Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông (Ảnh: BBC)

