Trung Quốc tuyên bố gì sau động thái tăng thuế 245% của Mỹ?

VOH - Ngày 16/4, Trung Quốc chính thức lên tiếng sau khi Nhà Trắng thông báo áp mức thuế quan lên tới 245% đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm, nhấn mạnh Bắc Kinh không mong muốn chiến tranh thương mại, nhưng cũng “không sợ điều đó”.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Lâm khẳng định: “Cuộc chiến thuế quan và thương mại không có người thắng.” Ông cũng chỉ trích cách tiếp cận “gây áp lực cực đoan” từ phía Washington và kêu gọi Mỹ đối thoại trên cơ sở “bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi”.

Cảng nước sâu Yangshan, nằm trong khu thương mại tự do Thượng Hải - Ảnh Re
Cảng nước sâu Yangshan, nằm trong khu thương mại tự do Thượng Hải - Ảnh: Reuters

Trước đó, vào ngày 11/4, Trung Quốc đã quyết định tăng thuế đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ từ 84% lên 125%.

Động thái này nhằm đáp trả việc Mỹ nâng thuế hàng Trung Quốc lên 145% — bao gồm 20% từ các biện pháp liên quan đến fentanyl.

Với vòng trả đũa mới nhất từ Bắc Kinh, chính quyền Tổng thống Trump phản ứng bằng cách đẩy tổng thuế lên đến mức chưa từng có: 245%.

Bộ Tài chính Trung Quốc cho rằng mức thuế mới của Mỹ đã vượt khỏi khuôn khổ kinh tế thông thường, gọi đây là “trò chơi con số” không còn mang lại lợi ích thực chất.

Trong tuyên bố chính thức, bộ này nói rõ: “Nếu phía Mỹ tiếp tục áp thuế, phía Trung Quốc không quan tâm đến điều đó nữa.”

Dù chính quyền Mỹ từng tạm dừng các biện pháp đối ứng trong 90 ngày từ ngày 9/4, động thái từ Trung Quốc và phản ứng tiếp theo từ Washington đã khiến kỳ vọng về một lối thoát thương lượng trở nên mong manh.

Ông Lâm Kiếm khẳng định, để có thể khôi phục đàm phán một cách hiệu quả, Mỹ cần thay đổi cách tiếp cận, từ bỏ chính sách “áp đặt đơn phương” và thể hiện thiện chí hợp tác. “Đàm phán chỉ có thể hiệu quả khi cả hai bên cùng ngồi xuống với tinh thần tôn trọng lẫn nhau,” ông nói.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, làm gia tăng chi phí sản xuất và đẩy giá tiêu dùng lên cao ở cả hai quốc gia.

Ngoài ra, hành động trả đũa lẫn nhau cũng có thể khiến các thị trường tài chính biến động mạnh, gây bất ổn cho kinh tế thế giới vốn đang đối mặt nhiều rủi ro địa chính trị khác.

Hiện chưa rõ liệu hai bên có thể tìm được tiếng nói chung hay không, song với giọng điệu cứng rắn từ cả Washington và Bắc Kinh, cuộc đối đầu thương mại này có khả năng sẽ còn kéo dài và trở nên phức tạp hơn trong thời gian tới.

Bình luận