Trung Quốc: 'Xóa sạch' đói nghèo vào năm 2020

(VOH) - Trung Quốc có kế hoạch xóa sổ nghèo đói vào năm 2020 bằng cách di dân trong 5 năm liên tiếp từ khu vực đất bạc màu hoặc địa hình xấu đến nơi tái định cư có nhiều điều kiện sống tốt hơn.

Hàng triệu người dân Trung Quốc vẫn đang sống trong ngèo đói (Ảnh minh họa: Internet)

Theo báo cáo, năm 2015, Trung Quốc có khoảng 70 triệu người dân đang sống dưới mức nghèo đói, cuộc sống rất khó khăn, nơi ở không có đường xá, điện, nước để sử dụng.

Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung quốc cho biết, chính quyền tại 22 tỉnh và 5 khu tự trị phải chi hơn 8,7 tỷ USD cho dự án di dân này. Trong năm 2016, các địa phương này phải tái định cư cho khoảng 2,49 triệu người tại 718 ấp, xã. Chiến dịch chỉ được chấm dứt khi 226.000 người được tái định cư đến nơi có cuộc sống tốt hơn.