Ông Hlaing Bwa, người đứng đầu Chính quyền Nhân dân Quận Sagaing cho biết, tu viện ở làng Lintalu đã bị tấn công vào sáng sớm 11/7.
Ông và một người dân địa phương mô tả vụ tấn công là một cuộc không kích của Hội đồng Quản lý Nhà nước, chính quyền quân sự cầm quyền của Myanmar. Người phát ngôn của chính quyền quân sự đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Tu viện là nơi cư trú của khoảng 200 người phải di dời do giao tranh gần đó giữa quân đội và lực lượng ủng hộ dân chủ, Hlaing Bwa nói với Reuters.
Phoe Kaine, một cư dân Lintalu sống gần tu viện cho biết, ngoài 23 người được xác nhận đã thiệt mạng, còn có nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công.
"Chúng tôi đang sơ tán những bệnh nhân cần được chăm sóc y tế ngay lập tức như một phần trong nỗ lực cứu hộ và cứu trợ đang diễn ra", Phoe Kaine nói.
Myanmar đã bị bao vây bởi xung đột kể từ khi quân đội đàn áp các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính năm 2021 lật đổ chính phủ dân cử do người đoạt giải Nobel Aung San Suu Kyi lãnh đạo.
Vài ngày sau trận động đất kinh hoàng 7,7 độ richter xảy ra ở Sagaing vào ngày 28/3, chính phủ đã tuyên bố ngừng bắn tạm thời để cứu trợ nhân đạo và giúp tái thiết khu vực, sau những động thái tương tự từ các nhóm vũ trang chống chính quyền quân sự.
Tuy nhiên, quân đội vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích và pháo kích vào các khu vực do phiến quân kiểm soát, bao gồm cả những khu vực đã bị phá hủy bởi trận động đất khiến gần 3.700 người thiệt mạng.


