Hội nghị G7 được tổ chức tại thị trấn La Malbaie, thuộc vùng núi Quebec của Canada với sự tham gia của các bộ trưởng từ Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU).
Đây là cuộc họp quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch G7 của Canada, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa các đồng minh về các vấn đề như chính sách thương mại, an ninh và tình hình Ukraine dưới chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trước áp lực lớn phải thể hiện sự thống nhất trong nỗ lực thúc đẩy một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, các thành viên G7 phải điều chỉnh một số nội dung trong bản dự thảo tuyên bố chung. Đáng chú ý, cam kết "bảo đảm an ninh" cho Ukraine đã được thay thế bằng "sự đảm bảo", một cách diễn đạt mềm mỏng hơn nhằm tránh làm phức tạp các cuộc đàm phán với Moscow.

G7 vẫn đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đối với Nga, yêu cầu Moscow đồng ý ngừng bắn với các điều khoản công bằng nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới bao gồm cả kiểm soát giá dầu.
Dự thảo tuyên bố chung nhấn mạnh rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải được tôn trọng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ chế an ninh tin cậy để đảm bảo Ukraine có thể tự vệ trước bất kỳ hành động gây hấn nào.
Ngoài các vấn đề về Ukraine, Mỹ cũng tham gia vào các cuộc thảo luận về ngôn từ trong tuyên bố chung nhằm bảo vệ lợi ích trong các cuộc đàm phán với Nga. Chính quyền Washington đã phản đối việc đưa vào tuyên bố một cam kết về hệ thống vận chuyển dầu của Nga, điều này có thể tạo ra các lỗ hổng trong các lệnh trừng phạt quốc tế. Mỹ cũng tìm cách thúc đẩy lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc trong bản tuyên bố.
Một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất tại hội nghị là vấn đề xung đột Israel-Palestine. Mỹ phản đối việc đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ về “giải pháp hai nhà nước” trong dự thảo khiến cụm từ này bị loại bỏ hoàn toàn.
Thay vào đó, tuyên bố chung chỉ nhấn mạnh "sự cần thiết của một viễn cảnh chính trị cho người Palestine", được đạt được thông qua các cuộc đàm phán nhằm đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của cả hai bên, đồng thời thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Trung Đông.
Hội nghị Ngoại trưởng G7 diễn ra trong bối cảnh chính trị thế giới đầy biến động, khi những rạn nứt trong liên minh phương Tây ngày càng rõ rệt. Mặc dù đã đạt được một tuyên bố chung thể hiện sự đoàn kết nhưng những điều chỉnh về ngôn từ và sự tranh cãi trong quá trình đàm phán cho thấy sự khác biệt còn tồn tại giữa các thành viên.
Ngoại trưởng Canada Melanie Joly vẫn bày tỏ sự lạc quan: "Tôi có thể khẳng định rằng sau các cuộc thảo luận kéo dài, chúng tôi đã đạt được sự thống nhất mạnh mẽ về nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là liên quan đến Ukraine".