Đăng nhập

Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc tăng lần đầu tiên sau 9 năm

00:00
01:50
01:50
VOH - Dữ liệu Chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 26/2 cho thấy, lần đầu tiên tỷ lệ sinh ở nước này tăng sau 9 năm vào năm 2024, đánh cuộc khủng hoảng nhân khẩu học có bước chuyển tích cực.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc, tỷ lệ sinh, tức số con trung bình của một phụ nữ trên cả nước, đã tăng lên mức 0,75 vào năm 2024.

south korea children _ Tota WorldXem toàn màn hình
Hàn Quốc đối mặt khủng hoảng dân số giảm trong nhiều năm - Ảnh: Tota World

Trước đó năm 2023, tỷ lệ giảm xuống còn 0,72 thuộc mức thấp bậc nhất toàn cầu. Năm 2015, tỷ lệ sinh khoảng 1,24.

Từ năm 2018, Hàn Quốc là nước duy nhất trong OECD có tỷ lệ sinh nhỏ hơn 1. Tỷ lệ sinh quá thấp, làm dấy lên nhiều lo ngại về an sinh xã hội và sức mạnh quốc gia.

Những năm qua, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai nhiều biện pháp khuyến khích người trẻ kết hôn và sinh con. Tổng thống Yoon Suk Yeol, người đang bị luận tội, từng tuyên bố cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đã mang tầm quốc gia, nên chính phủ sẽ thành lập 1 bộ mới để giải quyết vấn đề.

Ông Park Hyun-jung, quan chức Cục Thống kê Quốc gia chia sẻ trong cuộc họp báo: “Đã có sự thay đổi quan điểm về giá trị xã hội, với góc nhìn tích cực hơn với hôn nhân và sinh con. Thật khó để phân tích từng yếu tố tác động giúp tỷ lệ sinh tăng, nhưng các yếu tố có tác động lẫn nhau.”

Năm 2024, số lượng đám cưới ở Hàn Quốc tăng đột biến 14,9%, cao nhất từ những năm 1970. Con số này có thể do nhiều cặp đôi hoãn đám cưới vì Covid-19, nay đến lúc thực hiện lại giấc mơ.

Tuy vậy nhìn tổng thể, năm 2024 dân số Hàn Quốc vẫn giảm 120.000 người. Quá trình giảm bắt đầu từ năm 2021.

Năm 2020, dân số Hàn Quốc cán mốc cao nhất 51,83 triệu, được dự đoán sẽ chỉ còn 36,22 triệu vào năm 2072, nếu chính phủ không có biện pháp mạnh khuyến khích kết hôn và sinh sản.

Bình luận