Kết quả cho thấy ông nhận được đánh giá tích cực hơn trong xử lý vấn đề tội phạm và nhập cư, trong khi lĩnh vực kinh tế vẫn là điểm yếu.
Cuộc khảo sát kéo dài 5 ngày, lấy ý kiến 1.084 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ. Kết quả cho thấy 56% số người được hỏi không hài lòng với hiệu quả công việc của ông Trump. So với khảo sát trước đó (tiến hành từ ngày 22 đến 24/8), tỷ lệ ủng hộ tăng từ 40% lên 42%, trong khi tỷ lệ phản đối tăng nhẹ từ 54% lên 56%.
Khảo sát lần này có thay đổi nhỏ về phương pháp, đó là người tham gia không còn được lựa chọn “không chắc chắn” khi trả lời về mức độ ủng hộ Tổng thống, nhưng vẫn có thể bỏ qua câu hỏi.
Reuters/Ipsos nhận định sự điều chỉnh này không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. Sai số của khảo sát khoảng 3 điểm phần trăm.
Về từng lĩnh vực, 43% số người được hỏi cho rằng ông Trump xử lý tốt vấn đề tội phạm, 42% đánh giá tích cực về chính sách nhập cư. Các chỉ số này gần tương đương với khảo sát tháng 8.
Trong những tuần qua, ông Trump đã triển khai lực lượng liên bang tới Los Angeles và thủ đô Washington D.C. để kiểm soát nhập cư và phụ trách các vấn đề an ninh công cộng dù tỷ lệ tội phạm có xu hướng giảm.
Động thái này đã gây tranh cãi từ lãnh đạo địa phương và các nhóm biểu tình. Ngày 8/9, chính quyền Trump còn tuyên bố phát động chiến dịch trục xuất quy mô lớn tại bang Illinois, sau khi cam kết điều Vệ binh Quốc gia đến Chicago.
Ngược lại, cách xử lý kinh tế của ông Trump nhận nhiều chỉ trích, khi chỉ 36% số người được hỏi đánh giá tích cực về điều hành kinh tế, và chỉ 30% ủng hộ cách ông giải quyết chi phí sinh hoạt.
Báo cáo ngày 9/9 cho thấy thị trường việc làm ở Mỹ đang ngày càng trở nên bấp bênh, khi trong vòng 12 tháng tính đến tháng 3 năm nay, kinh tế nước này có thể đã tạo ra ít hơn 911.000 việc làm so với thống kê trước đó - cho thấy tín hiệu tăng trưởng việc làm đang chững lại ngay cả trước khi ông Trump nâng thuế nhập khẩu sau khi ông trở lại Nhà Trắng.
