Vụ việc này một lần nữa cho thấy căng thẳng tiếp diễn quanh khu vực thủ đô Nga.
Để đảm bảo an toàn, Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) đã thông báo tạm thời dừng toàn bộ chuyến bay đi và đến sân bay tại thành phố Kaluga, cách Moscow khoảng 200km về phía Tây Nam.

Trong khi đó, Điện Kremlin khẳng định vào ngày 10/7 rằng Nga không cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine đang bị đình trệ, bất chấp những chỉ trích từ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và việc Washington nối lại viện trợ vũ khí cho Kyiv.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga vẫn đang chờ tín hiệu từ Ukraine về khả năng tham gia vòng đàm phán thứ ba, vốn đã khởi động từ tháng 5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Tổng thống Putin vẫn duy trì các điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình, bao gồm việc Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và rút quân khỏi 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đã tuyên bố chủ quyền.


