UAV Ukraine dồn ép ngành lọc dầu Nga

Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt xăng dầu trầm trọng trong nước do chiến dịch tập kích liên tục bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào các cơ sở lọc dầu.

Kể từ đầu năm 2025, Ukraine đã tăng cường tấn công hạ tầng năng lượng của Nga, đáp trả các đòn không kích của Moscow. Theo phân tích của BBC, khoảng 21 trong số 38 nhà máy lọc dầu lớn của Nga đã bị nhắm mục tiêu. Số vụ tấn công thành công đã tăng khoảng 48% so với năm 2024.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định việc gây thiệt hại cho ngành công nghiệp dầu khí Nga là một biện pháp then chốt. Ông tuyên bố: "Các biện pháp trừng phạt hiệu quả nhất và phát huy tác dụng nhanh nhất chính là các vụ tập kích vào nhà máy lọc dầu, kho chứa và mỏ dầu của Nga.

Chúng tôi đã kìm hãm đáng kể hoạt động của ngành công nghiệp dầu mỏ Nga, dẫn tới gây cản trở cho cuộc chiến."

Sự gia tăng tấn công đạt đỉnh điểm vào tháng 8 với 14 nhà máy lọc dầu bị nhắm mục tiêu, và tháng 9 ghi nhận 8 nhà máy bị tập kích.

Một số cuộc tấn công còn nhằm vào cơ sở nằm sâu trong lãnh thổ Nga, như nhà máy lọc dầu Neftekhim Salavat ở vùng Bashkortostan, cách biên giới Ukraine tới 1.100 km.

Lực lượng Ukraine cũng đặc biệt nhắm vào các cơ sở mang lại lợi nhuận cao, điển hình là nhà máy lớn Ryazan gần Moscow, đã bị tấn công 5 lần kể từ tháng 1, và một nhà máy gần Volgograd phải ngừng hoạt động một tháng sau cuộc tập kích hồi tháng 8.

giá xăng dầu

Vladimir Milov, cựu thứ trưởng năng lượng Nga cho rằng các cuộc tấn công này nhắm vào hai mục tiêu: các nhà máy lọc dầu lớn thiết yếu cho nguồn cung dân sự và những nhà máy gần biên giới phục vụ quân đội ở tiền tuyến.

Justin Crump, giám đốc điều hành công ty tư vấn rủi ro Sibylline, nhận xét làn sóng tấn công này là một "chiến dịch cốt lõi" được Ukraine đầu tư để gây tổn thất nặng nề cho Nga.

Mặc dù rất khó để xác định chính xác, BBC nhận thấy ít nhất 10 nhà máy lọc dầu Nga đã phải ngừng hoạt động hoàn toàn hoặc một phần từ tháng 8. Hãng tin Reuters đưa tin sản lượng của các nhà máy lọc dầu ở Nga có lúc đã giảm 20%.

Tình hình tồi tệ hơn khi nhật báo kinh doanh Nga RBC dẫn số liệu từ Seala cho biết gần 40% công suất lọc dầu của cả nước đang bị đình trệ, trong đó 70% nguyên nhân là do sửa chữa sau các cuộc tấn công của UAV Ukraine.

Hệ quả là thị trường nhiên liệu Nga đang thiếu hụt khoảng 20% nhu cầu xăng hàng tháng, tương đương 400.000 tấn.

Người dân Nga đang dần cảm nhận được tác động. Các video và báo cáo truyền thông cho thấy hàng xe nối dài tại các trạm xăng ở vùng Viễn Đông và trên các tuyến đường cao tốc quan trọng.

Để đối phó, Nga đã phải tăng cường mua xăng từ Belarus (tăng 36% so với năm ngoái) và gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel cho tới cuối năm. Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak thậm chí đã đề xuất loại bỏ thuế nhập khẩu xăng từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore.

Mặc dù Điện Kremlin vẫn khẳng định tình hình nằm trong tầm kiểm soát, nhà kinh tế Nga Vyacheslav Shiryaev cảnh báo sự thiếu hụt này có thể dẫn tới những căng thẳng trong xã hội.

Giới phân tích cho rằng, dù doanh thu xuất khẩu dầu thô không bị ảnh hưởng, chiến dịch tấn công bằng UAV này đang gây sức ép lên khả năng duy trì cuộc xung đột kéo dài của Nga.

Bình luận