Thống đốc khu vực, ông Veniamin Kondratyev, thông tin về thiệt hại này. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh Nga và Ukraine nối lại các đòn tập kích vào hạ tầng năng lượng của nhau sau khi thỏa thuận tạm dừng trước đó hết hiệu lực.
Một nhà máy lọc dầu của Nga bốc cháy do UAV Ukraine tập kích - Ảnh minh họa tư liệu: AP
Các cuộc tấn công diễn ra ngay trước vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine, dự kiến vào ngày 17 và 18/2. Trước đó, tại Hội nghị An ninh Munich (Đức), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vẫn còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ liên quan đến các bảo đảm an ninh dài hạn cho Kiev.
Ông Zelensky nói phía Mỹ mong muốn hòa bình sớm và muốn ký toàn bộ các thỏa thuận về Ukraine cùng lúc. Trong khi đó, Ukraine đề nghị các cam kết bảo đảm an ninh cho tương lai đất nước phải được ký trước.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/2 cho hay Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã tới thăm các binh sĩ Nga tại Ukraine. Ông Gerasimov khẳng định trong tháng 2, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 12 ngôi làng ở miền Đông Ukraine.
"Trong 2 tuần của tháng 2, bất chấp điều kiện mùa đông khắc nghiệt, các lực lượng phối hợp và đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm chung đã kiểm soát được 12 khu định cư" - ông Gerasimov nói, đồng thời cho biết các lực lượng Nga đang tiến về phía TP Sloviansk. Theo Daily Sabah, lực lượng Nga hiện còn cách thành phố này khoảng 15 km.
Ông Gerasimov cũng cho biết Nga đang "mở rộng vùng đệm an ninh" tại các khu vực biên giới thuộc vùng Đông Bắc Sumy và Kharkiv, nơi Moscow kiểm soát một số địa bàn nhỏ. Ngoài ra, ông nói sẽ trao đổi với các sĩ quan về "hành động tiếp theo theo hướng Dnipropetrovsk".

