"Cảnh báo không kích đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Ukraine do mối đe dọa tên lửa", lực lượng không quân Ukraine cho biết trong một tin nhắn trên Telegram, đồng thời thêm vào các tin nhắn khác rằng các tên lửa đã được phát hiện đang hướng đến Kharkiv, Odesa và 8 khu vực khác.
"Kharkiv, hãy vào hầm trú ẩn!" - lực lượng không quân thông báo trong một tin nhắn Telegram.
Vụ tấn công tên lửa mới nhất diễn ra một ngày sau khi tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bổ nhiệm tướng đã nghỉ hưu Keith Kellogg làm phái viên Ukraine của mình, với nhiệm vụ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hai năm rưỡi giữa Nga và Ukraine.
Ông Trump đã vận động tranh cử với lời hứa chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời khoe rằng, ông sẽ nhanh chóng làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.
Nhưng những người chỉ trích ông cảnh báo rằng, đảng Cộng hòa dưới thời ông Trump có thể sẽ sử dụng viện trợ quân sự để gây sức ép buộc Kyiv phải ký một thỏa thuận khiến nước này phải nhượng lại một phần lãnh thổ vĩnh viễn hoặc đồng ý không gia nhập NATO.
Ukraine đã nhận được gần 60 tỷ đô la từ Washington cho các lực lượng vũ trang của mình kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện vào tháng 2/2022.
Chính quyền sắp mãn nhiệm của đảng Dân chủ Joe Biden vừa tổ chức một cuộc họp báo để thúc giục Ukraine tuyển thêm tân binh bằng cách giảm độ tuổi tối thiểu nghĩa vụ quân sự xuống còn 18 - theo chuẩn của Mỹ.
Đối mặt với một kẻ thù lớn hơn nhiều với vũ khí tiên tiến hơn và với số lượng tình nguyện viên đang giảm dần, Ukraine đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tuyển dụng "mang tính sống còn", một quan chức chính quyền cấp cao nói với các phóng viên.


