Ông cũng cho rằng, Moscow có thể đã "đánh cắp" công nghệ máy bay không người lái từ Trung Quốc.
Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra bình luận này tại một cuộc họp báo ở Kyiv vài ngày sau khi ông nói rằng, Trung Quốc đang cung cấp vũ khí và thuốc súng cho Nga. Đây là lần đầu tiên ông cáo buộc Bắc Kinh viện trợ quân sự trực tiếp cho Moscow, điều mà Trung Quốc kiên quyết phủ nhận.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, họ đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc Mã Thanh Côn và bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng" của Ukraine về sự tham gia của Trung Quốc vào cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Hàng loạt cáo buộc của Ukraine nhắm vào Trung Quốc trong những ngày gần đây đặc biệt gây chú ý vào thời điểm nhạy cảm đối với Kyiv trong nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt xung đột.
Ông Zelenskiy cho biết vào đầu tháng này rằng, Nga đang tuyển dụng công dân Trung Quốc thông qua mạng xã hội để chiến đấu trong lực lượng vũ trang của mình và các quan chức Bắc Kinh đã biết về điều đó.
Ông nói thêm rằng, Kyiv đang cố gắng đánh giá xem những người được tuyển dụng có nhận được chỉ thị từ Bắc Kinh hay không.
Ông Zelenskiy nói với các phóng viên rằng, ông đã chỉ đạo các quan chức gửi thông tin về những phát hiện của mình cho chính phủ Trung Quốc thông qua các kênh chính thức.
"Tôi cũng đã yêu cầu Cơ quan An ninh Ukraine chuyển cho phía Trung Quốc thông tin có tính chất rộng hơn liên quan đến những công dân Trung Quốc làm việc tại nhà máy sản xuất máy bay không người lái", ông nói.
Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết, Ukraine bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng về sự tham gia của công dân Trung Quốc vào hoạt động quân sự chống lại Ukraine cũng như sự tham gia của các công ty Trung Quốc vào hoạt động sản xuất hàng hóa quân sự tại Nga".
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định rằng, Trung Quốc kiên quyết phản đối "những cáo buộc vô căn cứ và thao túng chính trị" khi được hỏi về những tuyên bố mới nhất của Ukraine.