Ukraine khẳng định không nhượng bộ lãnh thổ trong đàm phán hòa bình

Ukraine khẳng định khi ông Zelensky còn là tổng thống sẽ không có bất kỳ sự nhượng bộ nào về lãnh thổ khi đàm phán hòa bình.

RBC đưa tin, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak ngày 27/11 tuyên bố Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào liên quan tới việc từ bỏ lãnh thổ, trong bối cảnh Kiev và Washington tiếp tục đàm phán về kế hoạch hòa bình.

Trả lời phỏng vấn The Atlantic, ông Yermak nhấn mạnh: “Chừng nào ông Volodymyr Zelensky còn là tổng thống thì không ai nên trông chờ chúng tôi từ bỏ lãnh thổ. Ông ấy sẽ không ký để từ bỏ lãnh thổ”.

Ông cho biết hiến pháp Ukraine nghiêm cấm các hành động nhượng bộ lãnh thổ, đồng thời khẳng định “không ai có thể làm điều đó trừ khi họ muốn chống lại hiến pháp và người dân Ukraine”.

zelenskyreuters11zon-cropped-1759794935192
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: Reuters

Theo ông Yermak, ở giai đoạn đàm phán tiếp theo, Tổng thống Zelensky sẽ đưa ra “lằn ranh đỏ” rõ ràng liên quan đến những khu vực Ukraine đang bị Nga kiểm soát. Hiện tại, các cuộc trao đổi chỉ có thể tập trung vào việc xác định đường tiếp xúc giữa hai bên.

Phái đoàn Ukraine và Mỹ dự kiến tiếp tục làm việc trong cuối tuần này nhằm củng cố các kết quả đạt được tại Geneva. Sau cuộc họp tại đây, phần lớn các nội dung then chốt của kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất đã được thống nhất, trong đó phía Ukraine cho biết đã loại bỏ được một điều khoản gây tranh cãi.

Nga đánh giá kế hoạch hòa bình nhưng chưa coi là hiệp ước

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đưa ra có thể được sử dụng làm cơ sở cho các thỏa thuận trong tương lai, song ông từ chối xem đây là dự thảo hiệp ước hòa bình. Ông nêu rõ Moscow hiện chưa thể ký kết do “vướng vấn đề pháp lý” trong đối thoại với Kiev.

Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng hướng tới một thỏa thuận, nhưng điều đó chưa thể thực hiện “về mặt pháp lý” ở thời điểm hiện tại. Ông cũng nhắc lại tuyên bố hồi cuối năm ngoái rằng Moscow không yêu cầu Tổng thống Zelensky phải từ chức để mở đường cho đàm phán, song bất kỳ văn bản cuối cùng nào cũng phải được ký với “nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine”.

Nhiệm kỳ của ông Zelensky kết thúc từ tháng 5 năm ngoái, song việc bầu cử bị hoãn do Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật. Moscow cho rằng hiến pháp Ukraine cho phép chuyển giao quyền lực tổng thống cho Chủ tịch Quốc hội trong trường hợp này.

Crimea và Donbass sẽ là trọng tâm đàm phán

Trước câu hỏi về thông tin Mỹ sẵn sàng công nhận bán đảo Crimea và vùng Donbass thuộc Nga trên thực tế, Tổng thống Putin cho biết các vấn đề này “phải trở thành chủ đề chính” trong đàm phán giữa Moscow và Washington.

Dự kiến đặc phái viên của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, sẽ tới Moscow vào tuần tới để thảo luận với Tổng thống Putin về kế hoạch hòa bình.

Bình luận