Sau cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa các phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Vladimir Putin sẽ là bước tiếp theo trong quá trình đàm phán hòa bình.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Rustem Umerov, cho biết ưu tiên hàng đầu của Kiev trong cuộc đàm phán là đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh và lệnh ngừng bắn. Ông nhấn mạnh rằng một cuộc gặp cấp lãnh đạo giữa hai nhà lãnh đạo là cần thiết để tiến xa hơn trong giải quyết xung đột.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine, Serhiy Kyslytsia, cũng bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin sẽ có thể gặp nhau trong một cuộc thượng đỉnh sớm, nhằm đạt được các thỏa thuận cần thiết để chấm dứt cuộc chiến.
Sau cuộc đàm phán dài 2 giờ tại Istanbul, ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán của Nga, cho biết Moskva hài lòng với kết quả của cuộc gặp và sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine trong tương lai. Mặc dù hai bên chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn, nhưng có sự tiến triển nhất định, đặc biệt là trong vấn đề trao đổi tù binh.
Ukraine cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục gia tăng sức ép về vấn đề ngừng bắn và tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán trong các vòng tiếp theo. Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết "có thể" sẽ có một vòng đàm phán tiếp theo giữa các phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul để tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm qua.
Cuộc đàm phán tại Istanbul là lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022, đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực giải quyết chiến tranh và đạt được hòa bình.
Tuy nhiên, mặc dù đã có sự tiến triển, các bên vẫn còn nhiều khác biệt và thách thức cần phải vượt qua trong các vòng đàm phán tiếp theo.