Phát biểu trên của Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đưa ra ngày 19/4. "Chúng tôi muốn thấy một lệnh ngừng bắn toàn diện, chứ không chỉ là tuyên bố đơn phương. Hành động mới là thước đo của sự thật, không phải lời nói. Cuộc chiến này bắt đầu và kéo dài là vì Nga", ông Sybiha nói.
Tuyên bố của nhà ngoại giao Ukraine được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo lực lượng Nga sẽ ngừng bắn từ 18h ngày 19/4 đến rạng sáng 21/4 (giờ Moscow), với điều kiện phía Ukraine cũng tuân thủ.
Tuy nhiên, Kiev bày tỏ nghi ngờ về mức độ chân thực của tuyên bố này.
“Giờ đây, ông Putin nói về việc ngừng bắn 30 giờ, thay vì 30 ngày. Thật tiếc là chúng tôi đã có quá nhiều trải nghiệm cho thấy lời nói của ông ấy thường không đi đôi với hành động,” ông Sybiha nói.
Ngoại trưởng Ukraine cho biết thêm nước này từng đồng ý vô điều kiện với đề xuất ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đưa ra tại hội nghị Jeddah hôm 11/3, nhưng phía Nga đã từ chối và tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng lên tiếng kêu gọi Nga gia hạn lệnh ngừng bắn. Ông cho rằng một khoảng thời gian dài hơn - như 30 ngày - có thể tạo ra cơ hội thực sự cho hòa bình, còn 30 giờ ngừng bắn thì chỉ đủ để đưa ra những tuyên bố hình thức.
Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng kéo dài lệnh ngừng bắn nếu phía Moscow thực sự tuân thủ; song trong trường hợp Moscow tiếp tục các hành động quân sự thì Kiev sẽ đáp trả tương xứng.

