Ukraine sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha khẳng định Ukraine sẵn sàng tiến hành đàm phán hòa bình với Nga “bất cứ lúc nào và ở bất kỳ đâu".

Tuyên bố được ông Sybiha đưa ra trong cuộc gặp với các Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan và Litva – hai nước thành viên chủ chốt trong nhóm hỗ trợ Ukraine tại Đông Âu. Ông nhấn mạnh, Ukraine sẵn sàng tham gia đàm phán dưới mọi hình thức và trong bất kỳ bối cảnh địa lý nào, thể hiện thiện chí mở và linh hoạt từ phía Kiev.

Về phía Nga, Thư ký báo chí của Tổng thống Vladimir Putin – ông Dmitry Peskov – cùng ngày cũng lên tiếng kêu gọi phương Tây, đặc biệt là Mỹ, gây sức ép lên chính quyền Ukraine nhằm nối lại các vòng đàm phán hòa bình. Ông Peskov nhấn mạnh vai trò trung gian của Mỹ, nhất là dưới thời Tổng thống Donald Trump, sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình này.

Ukraine 2025 2025
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha - Ảnh: Reuters

Trước đó, đầu tuần này, ông Peskov khẳng định Nga đã sẵn sàng cho vòng đàm phán thứ ba, song cho biết Moscow vẫn chưa nhận được đề xuất chính thức nào từ phía Kiev. Ông cũng lưu ý rằng Nga vẫn giữ các kênh liên lạc ngoại giao mở và sẵn sàng thảo luận khi có điều kiện phù hợp.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai vòng đàm phán trước đây giữa Ukraine và Nga đã được tổ chức tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), với những kết quả bước đầu, bao gồm việc trao đổi tù binh và bàn giao thi thể binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Ngoài ra, các bên đã có sự trao đổi về các bản dự thảo bản ghi nhớ, nhằm đặt nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, thời điểm diễn ra vòng đàm phán thứ ba vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ – quốc gia đóng vai trò trung gian tích cực – nhiều lần khẳng định sẵn sàng tổ chức, đồng thời kêu gọi cả hai bên kiềm chế và nỗ lực tìm giải pháp thông qua đối thoại.

Diễn biến mới này được đánh giá là một bước tiến về mặt ngoại giao trong bối cảnh chiến sự tiếp tục diễn ra ác liệt tại nhiều khu vực phía Đông và Nam Ukraine. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu cho thấy khả năng khôi phục kênh tiếp xúc chính thức giữa hai bên sau thời gian dài gián đoạn.

Trong khi các nước phương Tây vẫn đẩy mạnh viện trợ quân sự cho Ukraine, một số quốc gia trong khối Liên minh châu Âu và NATO bắt đầu thúc đẩy giải pháp ngoại giao, coi đây là lối thoát lâu dài và bền vững hơn cho cuộc khủng hoảng.

Theo các nhà quan sát, nếu được tổ chức, vòng đàm phán thứ ba sẽ là phép thử cho thiện chí chính trị của cả hai phía, cũng như cho vai trò điều phối của các nước trung gian như Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ hoặc các tổ chức quốc tế.

Dù chưa có cam kết chính thức về thời gian và địa điểm đàm phán, cả Nga và Ukraine đều phát đi tín hiệu sẵn sàng nối lại tiếp xúc. Điều này mở ra hy vọng mới về một tiến trình hòa bình thực chất – điều mà cộng đồng quốc tế đang hết sức mong đợi.

 
Bình luận