Đồng thời đánh chìm một xuồng cao tốc của Hạm đội Biển Đen.
Đoạn video do quân đội Ukraine công bố cho thấy cuộc tập kích có vẻ được thực hiện bằng máy bay không người lái (UAV), mặc dù thông cáo không nêu rõ loại vũ khí được sử dụng.
Trong video, một số binh sĩ Nga cố gắng kéo đồng đội lên bờ, trong khi lực lượng Ukraine tiếp tục tập kích công sự của đối phương trên bãi cạn. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
Bãi cạn Tendra là một dải đất hẹp có vị trí chiến lược ngoài khơi tỉnh Kherson, dài khoảng 65km và rộng nhất 1,8km.
Vị trí này cách cảng Mykolaiv khoảng 30km và là điểm khởi đầu của hành lang vận tải biển Ukraine, giúp tránh sự phong tỏa của hải quân Nga.
Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine tiến hành các chiến dịch đột kích Tendra. Hồi cuối tháng 7, lực lượng tình báo quân đội Ukraine (GUR) thông báo đã đổ bộ, phá hủy cơ sở, hệ thống radar và tác chiến điện tử của Nga, đồng thời treo cờ Ukraine tại đây.
Một cuộc đột kích khác vào tháng 8/2024 cũng đã phá hủy nhiều xe bọc thép, hệ thống tác chiến điện tử và công sự phòng thủ của Nga.
Vụ giao tranh này là diễn biến mới nhất trong nỗ lực của Kiev nhằm duy trì áp lực lên Hạm đội Biển Đen của Moscow để bảo vệ tuyến vận tải biển và hạn chế hoạt động quân sự của Nga.
Trước đó, Ukraine cũng tuyên bố đã đánh chìm một tàu tuần tra Nga vào ngày 21/8 và làm hư hại một tàu hộ vệ tên lửa lớp Buyan-M ở biển Azov một tuần sau đó.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng Nga "đang tiến quân trên mọi mặt trận" tại Ukraine, đồng thời nhận định Kiev không còn đủ khả năng để phát động các cuộc tấn công quy mô lớn.
Về khả năng gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Putin khẳng định ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine tại Moscow. Tuy nhiên, ông nhắc lại quan điểm của Nga rằng một cuộc gặp như vậy cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và mang lại kết quả thực chất.
Theo đó, để đạt được tiến triển trong hòa đàm, Ukraine cần phải hủy bỏ thiết quân luật, tổ chức bầu cử và trưng cầu dân ý liên quan đến các vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập.
Ông Putin cũng cho biết Nga sẵn sàng nâng cấp phái đoàn đàm phán hòa bình với Ukraine nếu cần, nhưng không nêu chi tiết cụ thể.
Các nỗ lực hòa đàm Nga - Ukraine đã được nối lại từ tháng 5, được thúc đẩy bởi sự trung gian của Tổng thống Trump.
Ông Trump đã có cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin vào ngày 15/8 tại Alaska, sau đó gặp các lãnh đạo châu Âu và ông Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 18/8.


