Trong thông cáo được The Kyiv Independent dẫn lại, phía Ukraine cho biết Nga đã chiếm được làng Popiv Yar, nằm ở phía tây nam Dobropillia, và làng Ivano-Darivka, phía đông bắc Sloviansk. Hai khu vực này đều có vị trí chiến lược quan trọng, giúp Nga mở rộng bàn đạp tiến công.
Cùng lúc, giao tranh vẫn diễn ra dữ dội khi quân Nga tìm cách mở rộng kiểm soát gần Novyi Shakhove, phía tây Vuhledar, đồng thời tăng cường sức ép về hướng Ivanivka thuộc khu vực Dobropillia. Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga tiếp tục tiến công gần các thị trấn Rodynske, Myroliubivka, Pokrovsk, Novoekonomichne, Novoukrainka và Zvirove, với mục tiêu tiếp cận ranh giới hành chính của tỉnh Donetsk.
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội ngày 16/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình ở Donetsk “cực kỳ khó khăn”. Tuy nhiên, ông khẳng định quân đội Ukraine đã tiến hành thành công một số đợt phản công và “giành được kết quả tích cực trong hai ngày liên tiếp ở hướng Dobropillia và Pokrovsk”.
Ông Zelensky cũng cảnh báo Nga có thể gia tăng các đợt tấn công trong những ngày tới nhằm tạo lợi thế chính trị trước các cuộc đàm phán.
Trước đó, ngày 12/8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo Nga đã tập trung hơn 110.000 binh sĩ gần Pokrovsk, mô tả tình hình là “phức tạp và biến động”. Cơ quan này cho biết quân đội Ukraine đang triển khai các biện pháp để ngăn chặn đà tiến công, dù thừa nhận áp lực ngày càng lớn.
Theo nhóm giám sát độc lập DeepState, ngày 11/8 Nga mở mũi tấn công hướng tuyến đường cao tốc Dobropillia - Kramatorsk, được cho là đã xuyên thủng một phần tuyến phòng thủ của Ukraine.
Lực lượng Nga sử dụng chiến thuật thâm nhập với các nhóm bộ binh nhỏ, kết hợp thiết bị bay không người lái để trinh sát và hỗ trợ hỏa lực. Nhờ đó, họ đã tiến sâu khoảng 15 km về phía bắc, đe dọa các khu định cư lớn trong vùng.
Để đối phó, Kiev điều động một số đơn vị tinh nhuệ, trong đó có Quân đoàn Azov số 1 thuộc Vệ binh Quốc gia và Lữ đoàn cơ giới số 93, tới khu vực nóng bỏng này.
DeepState cho biết thông tin từ chiến trường hiện rất hạn chế, bởi khu vực nằm trong “vùng xám” do cả hai bên kiểm soát bằng thiết bị bay không người lái. Tuy vậy, bản cập nhật ngày 15/8 ghi nhận Ukraine đã giành lại một phần diện tích bị Nga chiếm giữ.
Các cuộc giao tranh ác liệt tại Donetsk diễn ra đồng thời với hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska ngày 15/8. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp kéo dài gần ba giờ, song không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Ukraine như kỳ vọng ban đầu.
Sự kiện này càng làm dấy lên lo ngại rằng Nga đang tìm cách tạo lợi thế trên chiến trường trước khi các vòng đàm phán mới được khởi động.



