Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo ông Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ đồng chủ trì cuộc họp của “Liên minh sẵn sàng hành động” về Ukraine tại Paris. Đây là diễn đàn tiếp nối loạt thảo luận tại Washington, tập trung bàn thảo cơ chế bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine.
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tiết lộ trên kênh Fox News rằng 30 quốc gia, bao gồm cả Nhật Bản và Australia đang tham gia thảo luận xây dựng cơ chế này.
Theo Wall Street Journal, gói bảo đảm an ninh có thể xoay quanh bốn trọng tâm: hiện diện quân sự, phòng không, cung cấp vũ khí và giám sát lệnh ngừng bắn. Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo châu Âu đã thống nhất giao Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dẫn dắt nhóm chuyên trách phối hợp cùng NATO để soạn thảo chi tiết.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cùng ngày nhận định một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Zelensky có thể là bước ngoặt trên con đường tìm kiếm hòa bình.
Theo ông, Washington đang tính toán khả năng tổ chức cuộc gặp song phương Zelensky - Putin trước khi mở rộng thành đối thoại ba bên có sự tham gia của Mỹ.
Về địa điểm, Tổng thống Pháp Macron gợi ý Geneva (Thụy Sĩ) một quốc gia trung lập, có truyền thống đóng vai trò cầu nối cho đối thoại quốc tế. Ông Macron nhấn mạnh đây là lựa chọn phù hợp để tạo thuận lợi cho tiến trình hòa bình.
Trung Quốc tiếp tục thể hiện vai trò “người ủng hộ hòa bình”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh ngày 19/8 khẳng định Bắc Kinh ủng hộ mọi nỗ lực đối thoại và đàm phán, coi đây là “con đường duy nhất” để giải quyết xung đột.



