Theo tờ The Kyiv Independent, vụ tấn công diễn ra lúc 4h31 sáng 4/10 (giờ địa phương) tại hồ Onega, thuộc Cộng hòa Karelia. Mục tiêu là tàu tên lửa lớp Buyan-M mang tên Grad (số hiệu 575) – loại tàu mang theo tên lửa hành trình Kalibr.
Trong tuyên bố được công bố cùng ngày, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SSO) cho biết: “Tàu đang di chuyển từ biển Baltic đến biển Caspi. Thiệt hại được ghi nhận ở phía phải của khoang động lực. Các chi tiết khác đang được làm rõ”.
Phía Nga chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này.
Tàu Grad thuộc lớp Buyan-M, còn gọi là Dự án 21631, là loại tàu hộ tống cỡ nhỏ nhưng có hỏa lực mạnh, được thiết kế hoạt động trong vùng nước nông. Đây là một trong những tàu mặt nước đầu tiên của Nga có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr – loại tên lửa thường được sử dụng trong các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine.
Trong hai năm qua, các lực lượng Ukraine liên tục mở rộng chiến dịch tấn công hải quân bằng thiết bị không người lái, tên lửa và UAV tầm xa, khiến Nga phải giảm bớt sự hiện diện hải quân tại Crimea.
Ukraine tuyên bố đã phá hủy nhiều tàu chiến Nga, bao gồm tàu đổ bộ Caesar Kunikov, tàu tuần tra Sergei Kotov, tàu tên lửa Ivanovets cùng nhiều xuồng đổ bộ tốc độ cao.
Ngày 22/9, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) công bố hình ảnh cuộc tấn công phá hủy hai thủy phi cơ Be-12 Chayka của Nga tại bán đảo Crimea. Đây là lần đầu tiên loại máy bay này bị tấn công kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra năm 2022.
Theo HUR, vụ tấn công được thực hiện ngày 21/9 bởi đơn vị đặc nhiệm Prymary (“Bóng ma”). Đơn vị này từng nhiều lần dùng thiết bị bay không người lái tấn công các cơ sở quân sự Nga.
Be-12 Chayka là thủy phi cơ chống ngầm được Liên Xô thiết kế từ thập niên 1960, do NATO định danh là Mail. Dù đã cũ, máy bay này vẫn được quân đội Nga sử dụng nhờ khả năng phát hiện và tấn công tàu ngầm.
Trong những ngày trước đó, HUR báo cáo đã phá hủy ba trực thăng Mi-8 và một trạm radar tại Crimea. Cơ quan này cũng xác nhận các lực lượng Ukraine đang gia tăng hoạt động tấn công vào bán đảo Crimea – khu vực bị Nga sáp nhập từ năm 2014 và hiện được Moskva sử dụng như một căn cứ quân sự chiến lược.
Đầu tháng 9, HUR từng công bố chiến dịch phá hủy radar 48Ya6-K1 Podlet và mô-đun RLM-M thuộc hệ thống 55Zh6M Nebo-M, cùng một tàu kéo và nhiều trực thăng Mi-8 khác.
Các vụ tấn công liên tiếp cho thấy Ukraine đang đẩy mạnh chiến thuật tấn công “bất đối xứng”, tập trung vào mục tiêu hải quân và căn cứ hậu cần của Nga, nhằm làm suy yếu năng lực kiểm soát Biển Đen và các vùng lân cận.



