Ukraine tuyên bố phá hủy 50% số lá chắn then chốt của Nga

Đơn vị Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đặc nhiệm Alpha đã phá hủy một nửa tổ hợp Pantsir của Nga, gây thiệt hại hàng tỷ USD và mở đường cho các đòn tập kích tầm xa vào hậu phương.

Theo SBU, riêng trong năm 2025, thiệt hại đối với các hệ thống phòng không của Nga ước tính khoảng 4 tỉ USD. Pantsir được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không hiện đại và quan trọng của Nga, với chi phí mỗi tổ hợp dao động từ 15–20 triệu USD. Hệ thống này được cho là đặc biệt hiệu quả trong việc đối phó máy bay không người lái tầm xa.

Ảnh chụp màn hình (236)
Hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1. Ảnh: Báo Dân trí 

SBU nhận định việc làm suy yếu các tổ hợp Pantsir sẽ tạo cơ hội để Ukraine nhắm vào các căn cứ quân sự, kho quân nhu, sân bay và nhiều cơ sở hậu cần khác của Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Pantsir có khả năng phát hiện và theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu, bảo đảm phạm vi phòng không toàn diện. Tổ hợp này được trang bị 12 tên lửa đất đối không cùng hai pháo phòng không nòng đôi, có thể đạt tốc độ bắn lên tới 5.000 viên/phút.

Phía Nga cho biết hệ thống radar tích hợp cho phép nhận diện đa dạng mối đe dọa trên không, từ tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, máy bay, trực thăng đến máy bay không người lái cỡ nhỏ khoảng 30x30 cm. Một số binh sĩ Nga còn khẳng định hiệu quả hoạt động của các đơn vị Pantsir đạt mức 100%.

Ông Sergey Chemezov, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, cho rằng tổ hợp tên lửa – pháo phòng không Pantsir có tiềm năng chiến đấu “gần như vô hạn”. Theo ông, phiên bản đầu tiên của hệ thống này ra mắt cách đây khoảng 20 năm và vẫn đang tiếp tục được Nga nâng cấp, phát triển.

Ông Chemezov tiết lộ Pantsir có thể tích hợp tới 48 tên lửa cỡ nhỏ để đối phó các đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái. Ông cũng khẳng định hệ thống này có thể phá hủy loạt đạn của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất.

Hiện các thông tin về mức độ thiệt hại và hiệu quả tác chiến của hệ thống Pantsir được đưa ra từ hai phía vẫn chưa thể kiểm chứng độc lập.

Bình luận