Theo bà Svyrydenko, dự thảo này phản ánh lập trường của Mỹ và hiện đang được Ukraine xem xét, đánh giá kỹ lưỡng. Chính phủ Ukraine dự kiến sẽ trình dự thảo này lên Quốc hội sau khi đạt được đồng thuận cuối cùng với các đối tác Mỹ.
Khi trả lời câu hỏi của các nghị sỹ Quốc hội Ukraine, bà Svyrydenko cho biết Kiev chỉ công khai lập trường về thỏa thuận này sau khi đạt được sự đồng thuận với Mỹ. Bà nhấn mạnh rằng thảo luận công khai vào thời điểm này có thể gây hại và cản trở tiến trình thảo luận mang tính xây dựng với Washington.
Theo cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak, các cuộc tham vấn với Mỹ về thỏa thuận khoáng sản vẫn đang diễn ra nhưng hai bên vẫn chưa thống nhất về dự thảo cuối cùng. Các cuộc tham vấn này được tổ chức ở nhiều cấp độ khác nhau.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Mỹ thay đổi các điều khoản trong thỏa thuận khoáng sản, cho rằng Mỹ đang đề xuất một thỏa thuận đầy đủ thay vì thỏa thuận khung ban đầu.
Nghị sỹ Yaroslav Zheleznyak của Quốc hội Ukraine cũng bày tỏ lo ngại rằng dự thảo mới của Mỹ không có lợi cho Ukraine. Ông chỉ ra rằng Mỹ muốn tham gia quản lý tất cả các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine, bao gồm dầu mỏ và khí đốt nhưng lại không đề cập đến việc đảm bảo an ninh cho Kiev.
Tờ Financial Times cũng dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết Mỹ đang tìm cách đặt ra các điều kiện mới để tiếp cận tài nguyên và năng lượng của Ukraine, đồng thời mở rộng các yêu cầu kinh tế đối với Kiev, bao gồm việc kiểm soát các nhà máy điện hạt nhân.
Tháng 2, hai bên dự kiến ký thỏa thuận khoáng sản nhưng cuộc đàm phán đã đổ vỡ vào phút chót do cuộc tranh cãi căng thẳng giữa Tổng thống Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump ngay tại Nhà Trắng.