Văn phòng Tổng thống Madagascar tuyên bố Hạ viện bỏ phiếu thông qua việc luận tội là vi hiến

Ngày 14/10, Hạ viện Madagascar bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Andry Rajoelina, người đã rời khỏi đất nước sau khi xảy ra các cuộc biểu tình căng thẳng ở trong nước.

Việc luận tội được thông qua với 130 phiếu thuận và 1 phiếu trắng.

Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống tuyên bố cuộc bỏ phiếu của Hạ viện là vi hiến và quyết định luận tội ông Rajoelina không có hiệu lực.

Truyền thông quốc tế đưa tin sau khi Hạ viện thông qua việc luận tội Tổng thống Rajoelina, đơn vị quân đội CAPSAT tuyên bố lên nắm quyền điều hành đất nước và dự kiến sẽ thành lập một ủy ban bao gồm các sỹ quan quân đội, hiến binh và cảnh sát quốc gia.

madagasca
Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina - Ảnh: EPA

Diễn biến trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Rajoelina thông báo quyết định giải tán Quốc hội, động thái làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị tại đảo quốc Ấn Độ Dương này.

Trong một bài viết trên mạng xã hội X, ông Rajoelina tuyên bố việc giải tán Quốc hội sẽ mở đường cho cuộc bầu cử, sớm nhất là trong 60 ngày tới, để khôi phục lại trật tự tại Madagascar.

Trong bài phát biểu gửi tới người dân từ một địa điểm chưa được xác định hôm 13/10, ông Rajoelina cũng đã bác bỏ yêu cầu từ chức, bất chấp áp lực từ các cuộc biểu tình ngày càng lan rộng trong thời gian qua và tình trạng đào ngũ lan rộng trong quân đội.

Theo các nguồn tin trước đó, biểu tình bùng phát tại Madagascar từ ngày 25/9, xuất phát từ tình trạng thiếu điện, nước sinh hoạt và đã leo thang nhanh chóng trong những ngày gần đây.

Trước bối cảnh tình hình bất ổn tiếp diễn tại Madagascar, hãng hàng không Air France của Pháp thông báo gia hạn quyết định tạm ngừng các chuyến bay giữa nước này với Madagascar ít nhất đến ngày 17/10.

Trước đó, Air France cho biết tạm ngừng các chuyến bay giữa sân bay Paris-Charles de Gaulle và sân bay ở thủ đô Antananarivo của Madagascar từ ngày 11-13/10 do lo ngại tình hình an ninh tại quốc gia nằm ở Đông Phi này.

Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước tình hình chính trị và an ninh diễn biến phức tạp tại Madagascar, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và thúc đẩy đối thoại để tìm giải pháp hòa bình dựa trên đồng thuận.

Theo các nguồn tin, biểu tình bùng phát tại Madagascar từ ngày 25/9, xuất phát từ tình trạng thiếu điện, nước sinh hoạt và đang có xu hướng leo thang trong những ngày gần đây.

Truyền thông quốc tế đưa tin một đơn vị quân đội ở Madagascar tuyên bố đang nắm quyền kiểm soát toàn bộ lực lượng quân sự ở nước này. Trước đó, chính đơn vị này đã tham gia cùng người biểu tình ở trung tâm Thủ đô Antananarivo.

Bình luận