Trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động, Tòa thánh Vatican vừa công bố những hình ảnh trong lễ an táng riêng tư dành cho vị giáo hoàng được đông đảo người dân khắp thế giới kính mến.

Buổi lễ diễn ra tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Rome, do Hồng y Camerlengo Kevin Farrell chủ trì. Tuyên bố từ Vatican cho biết, nghi thức được tổ chức theo quy định dành cho an táng các vị giáo hoàng, với sự tham dự của các hồng y cấp cao và những thành viên thân tín trong gia đình Giáo hoàng Francis.
Cùng lúc đó, tại quê nhà Argentina, hàng ngàn người dân đã tập trung ở thủ đô Buenos Aires, thắp nến và cầu nguyện trong nước mắt. Hình ảnh từ các hãng truyền thông quốc tế cho thấy dòng người lặng lẽ quỳ gối trước những bức chân dung và hoa trắng, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Nam Mỹ.
Truyền thông Ý đưa tin, Giáo hoàng Francis qua đời sáng 21-4 tại căn hộ riêng trong khu Saint Martha, hưởng thọ 88 tuổi. Các bác sĩ xác nhận nguyên nhân là do xuất huyết não, nghi ngờ là đột quỵ. Nhiều nguồn tin bác bỏ khả năng cái chết liên quan đến bệnh viêm phổi và vấn đề hô hấp mà ông từng mắc phải vào tháng 2 vừa qua.
Tờ Corriere della Sera cho biết, Giáo hoàng Francis thức dậy vào lúc 6 giờ sáng hôm ấy, cảm thấy mệt vào khoảng 7 giờ và trút hơi thở cuối cùng vào 7 giờ 30 phút trong vòng tay các cộng sự thân thiết. Theo lời kể của đội ngũ y tế Vatican, ông ra đi thanh thản và bình an.
Thông báo chính thức từ Vatican được đưa ra ngay trong ngày 21/4, khiến cộng đồng Công giáo và người dân thế giới bàng hoàng. Giáo hoàng Francis là người có ảnh hưởng lớn trong suốt hơn một thập kỷ giữ ngôi vị đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã. Ông được biết đến với hình ảnh gần gũi, giản dị và những cải cách mạnh mẽ trong giáo lý cũng như đời sống tôn giáo.
Tòa thánh Vatican cho biết Hội đồng Hồng y sẽ sớm nhóm họp tại Rome để lựa chọn người kế nhiệm. Cuộc họp này dự kiến diễn ra sau 9 ngày quốc tang chính thức dành cho Giáo hoàng Francis. Chỉ những hồng y dưới 80 tuổi mới có quyền bỏ phiếu. Trong số 252 hồng y còn sống, hiện có 138 người đủ điều kiện tham gia bầu chọn.
Theo truyền thống, chức vụ Giáo hoàng tạm quyền trong thời gian trống ngôi sẽ do một hồng y cấp cao đảm nhận với quyền hạn giới hạn, chủ yếu phụ trách điều hành các công việc cần thiết và chuẩn bị cho mật nghị hồng y. Cuộc bỏ phiếu bầu Giáo hoàng mới sẽ không diễn ra trước 15 ngày, để toàn thể Giáo hội và tín đồ toàn cầu có thời gian tưởng nhớ và tiễn biệt Giáo hoàng Francis.