Đăng nhập

Vì sao Chủ tịch Quốc hội Bangladesh từ chức?

VOH - Ngày 2/9, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh, bà Shirin Sharmin Chaudhury, đã chính thức nộp đơn từ chức lên Tổng thống Mohammad Shahabuddin.

Quyết định từ chức của bà Chaudhury diễn ra chỉ gần 4 tuần sau khi Quốc hội bị giải tán và cựu Thủ tướng Sheikh Hasina rời bỏ đất nước.

Theo các nguồn tin, bà Chaudhury từ chức trong bối cảnh bà bị cáo buộc có liên quan đến cái chết của một công nhân trong cuộc biểu tình chống chính phủ. Đây là một trong nhiều vụ kiện đang diễn ra nhằm vào các bộ trưởng trong nội các cũ của Bangladesh và các lãnh đạo của đảng Liên đoàn Awami (AL).

Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Shamsul Haque Tuku, cũng đang bị giam giữ và đối mặt với những cáo buộc tương tự.

Bangladesh tu chucXem toàn màn hình
Bà Shirin Sharmin Chaudhury

Không chỉ bà Chaudhury, nhiều nhà lãnh đạo khác của đảng AL cũng đang bị tạm giam với những cáo buộc về tham nhũng và các tội hình sự khác, bao gồm cả tội giết người, sau khi chính phủ lâm thời do ông Muhammad Yunus đứng đầu lên nắm quyền.

Cùng ngày, một tòa án ở Dhaka đã ra lệnh cấm 8 bộ trưởng và 8 nhà lập pháp thuộc chính quyền cũ rời khỏi Bangladesh, theo yêu cầu của Ủy ban Chống tham nhũng Bangladesh (ACC).

Việc bà Chaudhury từ chức đã làm dấy lên lo ngại về một khoảng trống hiến pháp nghiêm trọng. Theo Hiến pháp Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội sẽ tạm quyền Tổng thống trong trường hợp chức vụ này bị khuyết hoặc nếu Tổng thống từ chức.

Tuy nhiên, với việc bà Chaudhury từ chức và Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đang bị bắt giữ, đất nước này đối mặt với nguy cơ bất ổn chính trị lớn.

Bà Shirin Sharmin Chaudhury, từng là luật sư, đã trở thành Chủ tịch Quốc hội Bangladesh từ ngày 30/4/2013 và giữ chức vụ này liên tục cho đến nay. Bà được bầu lại vào các năm 2014, 2018 và 2024 với tư cách là ứng cử viên của đảng AL, trong suốt gần 16 năm cầm quyền của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina.

Sự ra đi của bà để lại nhiều câu hỏi về tương lai chính trị của Bangladesh trong bối cảnh hiện nay.

Bình luận