Theo kế hoạch ban đầu, cuộc họp dự kiến diễn ra lúc 7h sáng tại khu vực biên giới, sau đó được dời sang 10h sáng cùng ngày. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp tại các điểm nóng biên giới, hai bên thống nhất hoãn cuộc họp cho đến khi điều kiện cho phép.
Tuyên bố chính thức được phát ngôn viên Quân đội Hoàng gia Thái Lan – Thiếu tướng Vinthai Suwaree – xác nhận và cho biết các bên vẫn đang nỗ lực duy trì kênh đối thoại, tuy chưa ấn định được thời điểm tổ chức lại.
Cuộc họp RBC lần này dự kiến có sự tham gia của Trung tướng Boonsin Padklang – Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, Trung tướng Amarit Boonsuya – Tư lệnh Quân khu 1 (phụ trách khu vực tỉnh Sa Kaeo), cùng các chỉ huy quân sự tương ứng từ phía Campuchia.
Nguồn tin từ Quân khu 2 Thái Lan cho biết, tình hình căng thẳng leo thang khi phía Campuchia bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, triển khai nhiều hoạt động vũ trang tại các vị trí sát đường biên. Trong khi đó, truyền thông Campuchia dẫn lời các quan chức quốc phòng nước này khẳng định lực lượng hai bên đã nhóm họp trực tiếp tại các cửa khẩu quốc tế nhằm duy trì sự ổn định tạm thời.
Cụ thể, theo FRESH News, sáng cùng ngày, Đại tướng Pao Heng – Tư lệnh Quân khu 4 Campuchia – đã gặp Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan tại cửa khẩu quốc tế O’Smach, tỉnh Oddar Meanchey. Cùng lúc, tại cửa khẩu quốc tế Poipet (tỉnh Banteay Meanchey), Đại tướng Ek Sam Oun – Tư lệnh Quân khu 5 Campuchia – cũng tiến hành đối thoại với phía Quân khu 1 Thái Lan.
Các cuộc gặp cấp quân khu này được thực hiện trong khuôn khổ giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 0h ngày 29/7, được hai bên thống nhất tại cuộc họp khẩn cấp trước đó.
Trước bối cảnh bất ổn, nhiều khu vực dân cư sát biên giới tại Campuchia như Oddar Meanchey, Preah Vihear và Banteay Meanchey đã tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn. Các lực lượng quốc phòng hai nước tiếp tục trong trạng thái cảnh giác cao.
Hiện Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế đã kêu gọi hai bên kiềm chế, tăng cường đối thoại nhằm tránh nguy cơ xung đột leo thang. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã ra thông cáo ngày 28/7 kêu gọi Thái Lan và Campuchia “tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp hòa bình, bền vững”.


