Theo báo Neue Zürcher Zeitung (NZZ) của Thụy Sĩ, trong những tháng gần đây, Liên minh châu Âu (EU) đã giảm đáng kể các khoản viện trợ dành cho Ukraine để mua vũ khí.
Báo cáo của Viện Kiel, Đức, cũng chỉ ra viện trợ quân sự dành cho Ukraine đã ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt trong những tháng mùa hè.
Mặc dù một số quốc gia thành viên EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn công bố các gói hỗ trợ mới, tổng giá trị viện trợ quân sự của châu Âu cho Kiev giảm tới 57% trong tháng 7, 8 so với nửa đầu năm 2025, từ khoảng 3,8 tỷ euro (4,4 tỷ USD) xuống còn 1,9 tỷ euro mỗi tháng.
Theo NZZ, Pháp, Tây Ban Nha và Italy là những nước trở nên thận trọng hơn trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các đồng minh phương Tây của Kiev đã liên tục tăng cường viện trợ vũ khí và huấn luyện quân sự. Tuy nhiên, Moskva nhiều lần khẳng định việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí chỉ làm kéo dài xung đột, mà không làm thay đổi cục diện chiến trường.


