Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TPHCM và TP Mumbai đã trao bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác mới giữa hai trung tâm kinh tế năng động.
Tại lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành Việt Nam và Ấn Độ ngày 6/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà và Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nitayanand Rai đã trao Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM và Mumbai.
Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. Đây là dấu mốc quan trọng trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Ấn Độ được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Theo nội dung ký kết, TPHCM và Mumbai thống nhất tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại – đầu tư, giáo dục – đào tạo, văn hóa – du lịch, quy hoạch và phát triển đô thị, hạ tầng, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và ứng phó tình huống khẩn cấp.
Với thỏa thuận này, TPHCM hiện có quan hệ hợp tác với 88 địa phương nước ngoài. Đặc biệt, Mumbai là địa phương đầu tiên của Ấn Độ thiết lập quan hệ hữu nghị với TPHCM, góp phần thúc đẩy hợp tác địa phương và mở rộng hội nhập quốc tế sâu rộng.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn TPHCM cũng tham dự hội nghị bàn tròn với doanh nghiệp Ấn Độ do Trung tâm Thương mại Thế giới Mumbai tổ chức. Doanh nghiệp hai bên bày tỏ quan tâm đến các lĩnh vực như du lịch, năng lượng xanh, logistics, tài chính, công nghệ sinh học, y tế và công nghiệp sáng tạo.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định thành phố sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Ấn Độ, đồng thời đề nghị tăng cường kết nối thực chất, biến cơ hội hợp tác thành dự án cụ thể.
Dịp này, TPHCM cũng làm việc với nhiều đối tác Ấn Độ như Phòng Thương mại Ấn Độ tại New Delhi, Tập đoàn ACME và GPS Renewables về hợp tác năng lượng tái tạo, sản xuất amoniac xanh và xử lý rác thải thành năng lượng, với tổng mức đầu tư tiềm năng lên đến 9–10 tỷ USD.




