Thống đốc Inslee cho biết: "Với những thông tin hiện có và các lo ngại về khả năng xảy ra bạo lực hoặc hành vi bất hợp pháp liên quan đến cuộc bầu cử năm 2024, chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó kịp thời."
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ đang điều tra ba vụ cháy nghi ngờ có động cơ phá hoại tại các thùng phiếu ở Washington và Oregon, chỉ hơn một tuần trước ngày bầu cử (5/11).
Theo cảnh sát, một vụ cháy tại thành phố Vancouver, bang Washington, đã làm hư hại hàng trăm lá phiếu, trong khi hai vụ cháy khác tại Portland, Oregon cũng gây thiệt hại cho một số lá phiếu. Các nhà điều tra nghi ngờ ba vụ việc có liên quan và có khả năng là hành động phá hoại có chủ đích nhằm vào quy trình bầu cử.
Trong bối cảnh này, lực lượng an ninh và các quan chức bầu cử đang nỗ lực bảo đảm an toàn cho cử tri cũng như ngăn chặn các hành vi phá hoại tiềm ẩn trong suốt quá trình bầu cử.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã cảnh báo về nguy cơ phá hoại thùng phiếu, đồng thời lưu ý các quan chức bầu cử cần cảnh giác trước nguy cơ bị tấn công bởi những phần tử cực đoan. Cảnh báo này được đưa ra nhằm nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo đảm an ninh cho quá trình bỏ phiếu khi sự căng thẳng xã hội gia tăng và bầu không khí chính trị ngày càng căng thẳng.
Theo một cuộc khảo sát của Scripps News/Ipsos công bố vào ngày 24/10, gần 75% cử tri Mỹ bày tỏ lo ngại về nguy cơ bạo lực hậu bầu cử, và đa số cho rằng cần có sự can thiệp của quân đội nếu bạo lực diễn ra. Các kết quả khảo sát phản ánh tâm lý bất an trong cử tri, đặc biệt khi các sự kiện bất ổn liên quan đến bầu cử từng diễn ra trước đó ở một số bang.
Trước nguy cơ này, Washington đã có những bước đi cụ thể nhằm bảo đảm an ninh trong bối cảnh cuộc bầu cử đang đến gần.




