Bà Cynthia Jones, Giám đốc quốc gia Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) tại Cộng hòa Dân chủ Congo, cho biết, tổ chức đang ở mức tài trợ thấp kỷ lục, khi năm nay WFP mới chỉ nhận được khoảng 150 triệu USD, trong khi họ cần tới 350 triệu USD để hỗ trợ những người suy dinh dưỡng tại quốc gia Tây Phi này.
Theo báo cáo của một cơ quan giám sát lương thực toàn cầu, hơn 3,2 triệu người ở miền đông Congo đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, với tình trạng thiếu hụt thực phẩm lớn và tỉ lệ suy dinh dưỡng cấp tính cao.
Một người thương nhân đang đợi khách hàng tại chợ Kituku ở Goma, tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. - Ảnh: Reuters.
Trước đây, WFP cung cấp hỗ trợ lương thực cho khoảng 1 triệu người mỗi tháng, nhưng hiện nay con số này đã giảm xuống còn 600.000 người mỗi tháng do nguồn tài trợ đang cạn kiệt.
Theo bà Jones, nếu tiếp tục duy trì hỗ trợ cho khoảng 600.000 người mỗi tháng, tổ chức sẽ cạn kiệt nguồn lực hoàn toàn vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 trong năm tới. Bà nhấn mạnh: “Đó là thực tế, và tình hình hiện tại rất nghiêm trọng”.
Trong những năm gần đây, WFP từng nhận được tới 600 triệu USD tài trợ, nhưng vào năm 2024, con số này chỉ đạt khoảng 380 triệu USD. Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, bao gồm cả WFP, đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài của Mỹ và nhiều nhà tài trợ lớn khác ở châu Âu thu hẹp ngân sách hỗ trợ quốc tế để tăng chi tiêu quốc phòng.


