WHO cảnh báo virus chikungunya do muỗi truyền có thể lây lan toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra lời kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự lặp lại của dịch bệnh do virus chikungunya do muỗi truyền đã hoành hành trên toàn cầu 2 thập kỷ trước.

Tiến sĩ Diana Rojas Alvarez, một quan chức y tế của WHO thông tin tới các phóng viên tại Geneva rằng, ước tính có 5,6 tỷ người sống ở các khu vực trên 119 quốc gia có nguy cơ nhiễm loại virus có thể gây sốt cao, đau khớp và tàn tật lâu dài.

Bà cho biết: "Chúng ta đang chứng kiến lịch sử lặp lại", đồng thời so sánh với đại dịch năm 2004 - 2005, đã ảnh hưởng đến gần nửa triệu người, chủ yếu ở các vùng đảo nhỏ, sau đó lan rộng khắp thế giới.

muoi-truyen-230725
Virus chikungunya lây truyền qua muỗi đã lan rộng khắp thế giới cách đây hai thập kỷ - Ảnh: Reuters

Đợt bùng phát hiện tại bắt đầu vào đầu năm 2025 - ở những hòn đảo Ấn Độ Dương bao gồm La Reunion, Mayotte và Mauritius.

Tiến sĩ Rojas Alvarez cho biết, ước tính một phần ba dân số La Reunion đã bị nhiễm bệnh. Virus hiện đang lây lan sang các quốc gia như Madagascar, Somalia và Kenya, và đã cho thấy sự lây lan thành dịch ở Đông Nam Á, bao gồm cả Ấn Độ.

Điều đáng lo ngại là số ca nhiễm ‘nhập khẩu’ ngày càng tăng và tình trạng lây nhiễm trong nước gần đây ở châu Âu.

Tiến sĩ Rojas Alvarez cho biết, đã có khoảng 800 trường hợp nhiễm chikungunya nhập khẩu tại lục địa Pháp kể từ ngày 1/5.

Khoảng 12 trường hợp lây truyền tại địa phương đã được phát hiện ở một số vùng miền Nam nước Pháp, nghĩa là những người này bị muỗi địa phương lây nhiễm mà không hề đi đến các vùng lưu hành bệnh.

Một trường hợp cũng được phát hiện vào tuần trước tại Ý.

Bệnh Chikungunya - hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu và chủ yếu lây lan qua loài muỗi Aedes, bao gồm cả "muỗi vằn" cũng truyền bệnh sốt xuất huyết - và Zika, có thể gây ra các đợt bùng phát nhanh chóng và trên diện rộng.

Vì muỗi đốt vào ban ngày nên việc phòng ngừa là rất quan trọng, thông qua việc sử dụng thuốc chống côn trùng và mặc quần áo dài tay.

Bình luận