Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 28/5 đã tới CHDC Congo và kêu gọi các nhóm vũ trang tại nước này ngừng bắn ngay lập tức, tạo điều kiện cho lực lượng y tế tiếp cận người dân và triển khai các biện pháp ứng phó với đợt bùng phát dịch Ebola.
Trong thông điệp gửi người dân CHDC Congo, đặc biệt là tại tỉnh Ituri - khu vực đang là tâm điểm của dịch bệnh, ông Tedros khẳng định WHO cùng các đối tác luôn đồng hành với nước này trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của Ebola và bảo vệ cộng đồng. Ông nhấn mạnh rằng ngay cả một lệnh ngừng bắn tạm thời cũng có thể cứu sống nhiều người và tạo điều kiện hỗ trợ những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất.
Theo WHO, kể từ ngày 15/5, khi đợt bùng phát Ebola được công bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, CHDC Congo đã ghi nhận 10 trường hợp tử vong được xác nhận do Ebola cùng 223 ca tử vong nghi mắc bệnh, trong tổng số khoảng 1.000 ca xác nhận và nghi nhiễm. WHO cho rằng quy mô thực tế của đợt dịch có thể lớn hơn do virus đã âm thầm lây lan trong cộng đồng từ trước khi được phát hiện.
Tình hình càng trở nên đáng lo ngại khi dịch bệnh diễn ra trong bối cảnh xung đột vũ trang kéo dài, khiến nhiều người dân phải di dời, các tuyến tiếp tế bị gián đoạn và nhân viên y tế phải làm việc trong điều kiện mất an toàn. WHO nhận định xung đột, bất ổn, tình trạng thiếu lương thực và làn sóng di cư đang làm phức tạp đáng kể các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.
Đồng quan điểm với WHO, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết dịch Ebola đang lan rộng tại các tỉnh miền Đông CHDC Congo. Cơ quan này cũng cảnh báo tình hình nhân đạo nói chung đang rất đáng lo ngại, trong khi năng lực ứng phó đã quá tải và hoạt động viện trợ gặp nhiều trở ngại.

