Ngày 27/11, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel xác nhận cơ quan này xem vụ tấn công tại ga tàu điện ngầm Farragut West, cách Nhà Trắng chỉ hai dãy phố là “một cuộc điều tra khủng bố thực thụ”.
Vụ nổ súng xảy ra vào đầu giờ chiều, khi khu vực trung tâm thủ đô Washington D.C đông kín người dân, du khách và các hoạt động kinh doanh.
Hai thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia đang tuần tra gần khu vực Nhà Trắng đã bị bắn trọng thương. Nghi phạm nhanh chóng bị các lực lượng an ninh khống chế và bắt giữ ngay sau đó.
Vụ việc lập tức gây chấn động dư luận Mỹ, khi diễn ra đúng dịp cả nước chuẩn bị cho kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn thời điểm các biện pháp bảo đảm an ninh vốn luôn được siết chặt.
Trong thông điệp ngày 28/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một trong hai nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Nữ binh sĩ Sarah Beckstrom, 20 tuổi, thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia West Virginia đã tử vong. Đồng đội của cô, Andrew Wolfe, 24 tuổi, vẫn đang “giành giật sự sống” trong bệnh viện. Ông Trump gọi đây là “hành động khủng bố tàn bạo” nhằm vào quân nhân Mỹ ngay giữa thủ đô.
Theo Tổng thống Trump và các nguồn tin thực thi pháp luật, nghi phạm là một người đàn ông gốc Afghanistan được xác định là Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi. Anh ta bị cáo buộc đã lái xe xuyên nước Mỹ trước khi phục kích hai thành viên Vệ binh Quốc gia khi họ làm nhiệm vụ tuần tra gần Nhà Trắng chiều 26/11 (giờ địa phương).
FBI cho biết đã tiến hành khám xét một số địa điểm trong cuộc điều tra mở rộng, trong đó có căn nhà tại bang Washington nơi Lakanwal sinh sống cùng vợ và 5 con. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử như điện thoại di động, laptop, iPad phục vụ công tác điều tra, đồng thời thẩm vấn người thân, người quen của nghi phạm. Cảnh sát Washington cho hay mọi dấu hiệu hiện tại cho thấy Lakanwal có vẻ hành động một mình.
Theo giới chức liên bang, Lakanwal từng phục vụ trong một đơn vị do Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) hậu thuẫn tại Afghanistan, tham gia nhiều chiến dịch chống khủng bố ở tỉnh Kandahar. Nhiều tờ báo như New York Times và Washington Post đưa tin nghi phạm từng thuộc “zero units” lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ chuyên truy quét các phần tử khủng bố.
Sau khi rời Afghanistan, Lakanwal đến Mỹ năm 2021 theo chương trình tái định cư và được cấp quy chế tị nạn vào tháng 4 năm nay dưới thời chính quyền Trump.
Tổng thống Trump đã tận dụng vụ việc để nhắc lại quan điểm cứng rắn về kiểm soát biên giới và người tị nạn, đồng thời chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden, khi nói rằng đây là “một người Afghanistan được đưa sang Mỹ dưới thời chính quyền trước đó”. Ông cho rằng vụ tấn công là lời nhắc nhở cay đắng rằng nước Mỹ cần thắt chặt hơn nữa các quy định về những người được phép nhập cảnh và ở lại.



