Nghi phạm được xác định là trung sĩ Quornelius Radford, 28 tuổi. Sau khi gây án, người này đã bị các đồng đội khống chế và giao cho lực lượng chức năng - Reuters dẫn nguồn tin từ quân đội Mỹ cho hay.
Phát biểu trong cuộc họp báo chiều 6/8 (giờ địa phương), chỉ huy căn cứ Fort Stewart - chuẩn tướng John Lubas - cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng cùng ngày tại đơn vị hậu cần thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 2 - nơi làm việc của nghi phạm.
Nghi phạm Quornelius Radford đã sử dụng một khẩu súng ngắn cá nhân và nổ súng vào các đồng đội cùng đơn vị.
Trong số 5 binh sĩ bị thương, có 3 người bị thương nặng nhưng hiện tình hình đã ổn định.
Ông John Lubas cho biết động cơ gây án vẫn chưa được xác định, song “không có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến huấn luyện quân sự”.
Nghi phạm Radford nhận nhiệm vụ tại căn cứ Fort Stewart từ năm 2022. Theo chỉ huy căn cứ, Radford chưa từng được điều động tham chiến.
Lý lịch của Radford chưa được tiết lộ nhiều, ngoại trừ việc người này từng bị bắt vì lái xe khi say rượu, song ban chỉ huy cho biết thông tin này không được lưu trong hồ sơ và đang tiến hành xác minh thêm.
Sau khi gây án, Radford bị các binh sĩ có mặt tại hiện trường khống chế, sau đó y bị các điều tra viên quân đội thẩm vấn và hiện đang bị giam giữ chờ quyết định truy tố.
Vụ việc không gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư xung quanh căn cứ. Các biện pháp phong tỏa an ninh đã được dỡ bỏ ngay sau khi nghi phạm bị bắt.
Tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump bày tỏ chia buồn với các nạn nhân và gia đình, gọi nghi phạm là “một kẻ tồi tệ”.
Các vụ xả súng tại căn cứ quân sự ở Mỹ tuy ít xảy ra hơn so với ngoài cộng đồng song cũng đã từng ghi nhận nhiều vụ việc nghiêm trong. Vụ tấn công gây thiệt hại nhiều nhân mạng nhất từng xảy ra tại căn cứ Fort Hood (bang Texas) năm 2009, khi một sĩ quan quân y bắn chết 13 người và làm bị thương hơn 30 người khác.
Năm 2019, một sĩ quan không quân Saudi Arabia cũng đã bắn chết 3 người và làm 8 người bị thương tại căn cứ Hải quân ở Pensacola (bang Florida).
Căn cứ không quân Fort Stewart hiện là nơi đóng quân của khoảng 15.000 binh sĩ và có gần 9.000 người đang sinh sống tại đây, theo dữ liệu điều tra dân số năm 2020. Căn cứ này đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới hỗ trợ hậu cần và triển khai lực lượng lục quân ở khu vực đông nam nước Mỹ.
