Xóa tên bão Yagi, thay bằng Tomo

Ủy ban Bão khu vực châu Á -Thái Bình Dương thống nhất lựa chọn tên bão Tomo thay thế cho tên bão Yagi – cơn bão từng gây thiệt hại rất nặng nề ở Việt Nam vào năm 2024.

Tại Hội nghị lần thứ 58 của Ủy ban Bão khu vực châu Á -Thái Bình Dương đang diễn ra ở Jeju (Hàn Quốc), các nước thành viên đã thống nhất thay thế một số tên bão trong danh sách sử dụng tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Trong đó, tên Yagi được rút khỏi danh sách và thay bằng tên bão Tomo.

Theo cơ chế của Ủy ban Bão, từ năm 2000, Trung tâm Khí tượng chuyên trách khu vực về bão - WMO Regional Specialized Meteorological Centre Tokyo - Typhoon Center chịu trách nhiệm đặt tên và mã số bốn chữ số cho các xoáy thuận nhiệt đới đạt cấp bão nhiệt đới trở lên. Danh sách tên do 14 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên đề xuất, được luân phiên sử dụng trong công tác theo dõi, dự báo bão.

Khi một cơn bão gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng hoặc vì lý do đặc biệt khác, quốc gia thành viên có thể đề nghị loại bỏ tên đó. Sau khi được chấp thuận, nước đã đề xuất tên ban đầu sẽ đưa ra ba phương án thay thế để Ủy ban Bão xem xét, lựa chọn tại kỳ họp thường niên.

Tại hội nghị lần này, các đại biểu xem xét 9 tên bão cần thay và lựa chọn theo nguyên tắc đồng thuận. Kết quả, Toraji được thay bằng Gaeguri; Kong-rey được thay bằng Koki; Man-yi được thay bằng Dim-sum; Usagi được thay bằng Hebi; Yagi được thay bằng Tomo; Jebi được thay bằng Narae; Krathon được thay bằng Burapha; Trami được thay bằng Hoaban; Ewiniar được thay bằng Tirou.

bao yagi
TP Hải Phòng tan hoang sau khi bão Yagi đi qua - Ảnh: dantri

Bão Yagi do Nhật Bản đặt tên, đi vào Biển Đông ngày 1-9-2024 và đổ bộ khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng trưa 7-9-2024 với gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 13-15. Riêng trạm Bãi Cháy ở độ cao 34 m ghi nhận gió cấp 14, giật cấp 17.

Đây được nhận định là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm trên Biển Đông và 70 năm trên đất liền Việt Nam. Yagi tăng cường độ rất nhanh, trong 24 giờ tăng 8 cấp và duy trì trạng thái siêu bão trong thời gian dài; khi đổ bộ vào phía Đông của đảo Hải Nam (Trung Quốc) vẫn còn giữ cường độ siêu bão.

Tại Việt Nam, bão Yagi cùng mưa lũ sau bão, lũ quét, sạt lở đất và mưa lớn kéo dài ở miền Bắc đã gây thiệt hại hơn 80 ngàn tỉ đồng, làm hơn 300 người chết và mất tích.

Cũng tại hội nghị, tên "Hoaban" (Hoa Ban) do Việt Nam đề xuất được thông qua để thay thế Trami trong danh sách hiện hành. Hoa Ban là loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc, mang ý nghĩa văn hóa và biểu trưng cho vẻ đẹp thiên nhiên vùng cao.

Hội nghị đồng thời ghi nhận đề nghị của Philippines về việc ngừng sử dụng thêm một số tên bão khác, bao gồm các tên Wipha, Co-May, Mitag, Ragasa, Bualoi, Kalmaegi và Fung-Wong do mức độ thiệt hại nghiêm trọng. Các quốc gia đã đóng góp những tên này sẽ tiếp tục đề xuất phương án thay thế để Ủy ban Bão xem xét tại các phiên họp tới.

Bình luận