Xuất khẩu của Nhật tăng nhẹ trong tháng 6, do nhu cầu thế giới thấp

VOH – Theo báo cáo mới nhất, xuất khẩu vào tháng 6 của Nhật tăng thấp hơn dự kiến, do nhu cầu mua từ Trung Quốc và phương Tây không nhiều.

Xuất khẩu yếu là 1 nhân tố có thể cản trở quá trình phục hồi sau đại dịch, của nền kinh tế số 3 thế giới.

Nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh các chính sách tiền tệ được thắt chặt từ năm ngoái, đã phủ bóng đen lên nhiều nền kinh tế định hướng xuất khẩu, trong đó có Nhật Bản. Những nước này buộc phải điều chỉnh, dựa vào tiêu dùng nội địa nhiều hơn để củng cố tăng trưởng.

Hàng xuất khẩu tại 1 cảng của Nhật

Hàng xuất khẩu tại 1 cảng của Nhật - Ảnh: Japan Times

Dữ liệu do Bộ Tài chính Nhật công bố hôm 20/7 cho thấy, xuất khẩu trong tháng 6 tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 2,3% mà các nhà kinh tế kỳ vọng, nhưng cao hơn mức 0,6% tăng trong tháng 5.

Các mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh là ô tô và máy móc đến Hoa Kỳ, trong khi thép, khoai tây và kim loại màu đến Trung Quốc giảm ở mức 2 con số.

Chuyên gia kinh tế Takeshi Minami từ viện nghiên cứu Norinchukin nói: “Tác động của việc tăng lãi suất ở Mỹ và châu Âu nhằm kiềm chế lạm phát sẽ còn kéo dài, trong khi kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn bất chấp nhiều gói kích thích. Tất cả đều lấy đi động cơ tăng trưởng. Trong tương lai, Nhật Bản khó có thể duy trì thặng dư thương mại một cách ổn định, trừ khi xuất khẩu phục hồi tốt.”

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Nhật trong tháng 6 đã giảm 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do giá dầu thô, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng giảm, giúp nhẹ bớt lo ngại về chi phí đầu vào.

Cộng 2 con số trên, thặng dư thương mại trong tháng 6 của Nhật là 43 tỷ yên, tương đương 308,11 triệu USD.

Bình luận