Andy Murray rút khỏi Australia Open 2018

(VOH) – Chiều 4/1 (giờ VN), cựu tay vợt số 1 thế giới Andy Murray đã thông báo rút khỏi Giải quần vợt Úc mở rộng (Australia Open) 2018 vì không kịp hồi phục chấn thương hông.

Trước đó, Murray cũng đã rút khỏi Giải quần vợt Brisbane International (Queensland, Úc) 2018 vì chưa hồi phục chấn thương hông. Tay vợt người Scotland dính chấn thương hông ở Giải quần vợt Wimbledon diễn ra hồi tháng 7/2017. Từ đó đến nay, anh đã phải nghỉ thi đấu để dưỡng thương.

Trong 12 lần tham dự Australian Open, Murray đã từng năm lần vào chung kết (2010, 2011, 2013, 2015, 2016) nhưng chưa một lần đoạt cup vô địch. Phẫu thuật là điều Murray muốn tránh, nhưng hiện tại, anh sẽ phải cân nhắc đến nó.

Murray đã rơi xuống vị trí 16 trên BXH ATP.

Ngoài Murray, tay vợt người Nhật Bản - Kei Nishikori tuyên bố anh sẽ vắng mặt ở Australia Open năm nay vì chấn thương cổ tay. Trong khi đó, tay vợt người Serbia - Novak Djokovic vẫn đang để ngỏ khả năng dự giải đấu này. Như vậy, giải Grand Slam đầu tiên của năm 2018 đang đứng trước nguy cơ vắng bóng một loạt các tay vợt lớn.