Áo xanh Nguyễn Thành Tâm lần thứ 5 về nhất chặng

(VOH) - Đương kim áo vàng Nguyễn Trường Tài (VUS TPHCM) xuất sắc bảo vệ thành công áo vàng tổng sắp sau 10 vòng đua quanh hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt dài 51 km diễn ra sáng nay 28/4. Nguyễn Thành Tâm giữ chắc chiếc áo xanh, khẳng định sức mạnh đua nước rút để về nhất chặng.

Áo xanh Nguyễn Thành Tâm tung nước rút mạnh mẽ để về nhất chặng

Do khoảng cách giữa áo vàng Nguyễn Trường Tài (VUS TPHCM) với Huỳnh Thanh Tùng của Quân khu 7 chỉ là 1 giây, nên các tay đua TP mang tên Bác ra sức bảo vệ cho Trường Tài. HLV Đỗ Thành Đạt chỉ đạo học trò sớm buông một số tay đua ít có khả năng tranh chấp thứ hạng chung cuộc vượt lên dẫn trước đoàn đua, để phá điểm thưởng dọc đường.

Nhưng ở phía sau, những đối thủ mạnh như Dược Domesco Đồng Tháp, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Quân khu 7… liên tục tổ chức tấn công buộc đội đua TP.HCM phải đổi chiến thuật, dốc sức kéo cả đoàn đông về đến đích.

Nhờ vậy, tốc độ đã được đẩy lên rất cao. Tuy nhiên, một sự cố đáng tiếc khi nhóm 7 tay đua va vào nhau té ngã cách đích khoảng 300 m với tốc độ cao. May mắn là không VĐV nào bị thương nặng.

Áo vàng Nguyễn Trường Tài được các đồng đội hỗ trợ hết mình

Kết quả, áo xanh Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc trời An Giang) tung nước rút giành chiến thắng sít sao trước Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM), thành tích là 1 giờ 4 phút 46 giây, tốc độ trung bình hơn 47,24 km/h. Đây là lần thứ 5 tay đua Nguyễn Thành Tâm giành chiến thắng chặng ở giải năm nay.

Thắng lợi thuyết phục này giúp tuyển thủ quốc gia đang khoác áo Gạo Hạt ngọc trời củng cố vững chắc áo xanh vua nước rút, khi tiếp tục nới rộng khoảng cách với Lê Văn Duẩn.

Về đích ở vị trí thứ 9, kém Nguyễn Thành Tâm gần 1 giây nhưng Nguyễn Trường Tài vẫn bảo vệ thành công áo vàng tổng sắp nhờ việc theo sát Huỳnh Thanh Tùng, duy trì khoảng cách 1 giây mong manh với đối thủ.

Nội dung đồng đội, giữ ngôi vị số 1 vẫn là Gạo Hạt ngọc trời An Giang.

Chặng đua thứ 17 diễn ra với tốc độ rất cao.

Ngày 29/4, các tay đua sẽ thi đấu chặng thứ 18, chặng áp chót từ TP Đà Lạt đến TP Bảo Lộc, lộ trình dự kiến là 110 km.