Brazil huy động 80.000 người bảo vệ Thế vận hội

(VOH) – Sau vụ tấn công tại thành phố Nice của Pháp vào ngày 14/7, Chính phủ Brazil đã đánh giá lại các biện pháp an ninh và quyết định điều 80.000 cảnh sát, binh sĩ tuần tra đường phố trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội tại Rio de Janeiro.

Olympic Rio dự kiến ​​sẽ thu hút khoảng 500.000 du khách nước ngoài (Ảnh: The New York Times)

Chính phủ Brazil cho biết, các biện pháp an ninh có thể gây bất tiện cho du khách nhưng sẽ đảm bảo an toàn hơn.

"Vụ tấn công ở Nice khiến chúng tôi rất lo ngại. Chúng tôi sẽ xem xét các thủ tục, tạo ra nhiều rào chắn và chốt kiểm tra du khách", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Raul Jungmann cho biết.

Theo Thị trưởng thành phố Rio, Eduardo Paes, an ninh cũng sẽ được tăng cường cho các đoàn tham gia Olympic của các nước. Tình báo quân đội Pháp đã nắm được thông tin về kế hoạch tấn công khủng bố của một chiến binh Hồi giáo ở Brazil tại Olympic Rio và đã cảnh báo Rio, BBC cho biết.

Brazil sẽ chi khoản tiền khoảng 24 triệu đô la cho lực lượng vũ trang đảm bảo an ninh. Đồng thời tuyên bố sẽ cấm xe tải ở một số khu vực nhất định của Rio trong thời gian Olympic để giảm bớt tắc nghẽn và cải thiện khả năng phản ứng khẩn cấp.