Bùi Thu Thảo giành HCV lịch sử cho điền kinh Việt Nam tại ASIAD 18

(VOH) - VĐV điền kinh Bùi Thu Thảo xuất sắc giành HCV môn nhảy xa tại ASIAD 18 trong tối nay ngày 27/8.

Đây là tấm HCV đầu tiên của điền kinh Việt Nam trong lịch sử thi đấu tại Á vận hội.

Bùi Thu Thảo đã lập nên kỳ tích khi giành HCV môn nhảy xa với thành tích 6m55. Đây là tấm huy chương vàng lịch sử của điền kinh Việt Nam tại sân chơi ASIAD.

Trước đó, tại ASIAD 17, Thu Thảo từng đoạt huy chương bạc môn nhảy xa. 

ASIAD 18, Bùi Thu Thảo, điền kinh Việt Nam

Thu Thảo đã giành HCV nhảy xa với thành tích 6m55 (Ảnh: Xuân Bình/Vnexpress)

Đây có thể nói là ngày rất vui của điền kinh Việt Nam khi VĐV Quách Thị Lan giành HCB 400m vượt rào nữ. VĐV Nguyễn Thị Oanh cũng giành được HCĐ 3000m vượt chướng ngại vật nữ.

Như vậy, điền kinh Việt Nam đã giành được 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ trong ngày 27/8.

Tính đến 20g00 ngày 27/8, Đoàn thể thao Việt Nam đã quay lại được vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 với 2 HCV, 11 HCB, 13 HCĐ.