Các đại diện Đông Nam Á đã thi đấu như thế nào ở vòng loại U23 châu Á 2020?

(VOH) – Tất cả 11 đội bóng ở Đông Nam Á đã thi đấu như thế nào tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Các đại diện Đông Nam Á đã thi đấu như thế nào ở vòng loại U23 châu Á 2020?

U23 Việt Nam: Xuất sắc giành ba chiến thắng trước Brunei, Indonesia và Thái Lan cùng hiệu số bàn thắng bại 11-0, U23 Việt Nam đã hiên ngang giành vé vào VCK với ngôi nhất bảng K.

Các đại diện Đông Nam Á đã thi đấu như thế nào ở vòng loại U23 châu Á 2020?

U23 Thái Lan: Dù là chủ nhà VCK nhưng Thái Lan vẫn tham dự vòng loại. Họ có hai chiến thắng trước Indonesia và Brunei cùng một trận thua trước Việt Nam để đứng nhì bảng K.

Các đại diện Đông Nam Á đã thi đấu như thế nào ở vòng loại U23 châu Á 2020?

U23 Malaysia: Malaysia có một giải đấu không tệ chút nào khi có 7 điểm và xếp nhì bảng J. Họ đã có trận cuối ấn tượng khi hòa 2-2 với Trung Quốc. Tuy nhiên chừng đó là không đủ để giúp thầy trò Ong Kim Swee giành vé vào VCK.

Các đại diện Đông Nam Á đã thi đấu như thế nào ở vòng loại U23 châu Á 2020?

U23 Myanmar: Myanmar khởi đầu ấn tượng ở vòng loại U23 châu Á 2020 với hai trận thắng đậm trước Timor Leste và Macau. Tuy nhiên, trận thua 0-7 trước U23 Nhật Bản ở lượt cuối khiến đội bóng này đành chấp nhận làm khán giả ở giải đấu sang năm.

Các đại diện Đông Nam Á đã thi đấu như thế nào ở vòng loại U23 châu Á 2020?

U23 Singapore: Singapore đã có thành tích bất bại ở vòng loại U23 châu Á 2020 với 1 trận thắng và 2 trận hòa. Dù vậy, đội bóng đến từ "Đảo quốc Sư Tử" vẫn phải chấp nhận xem VCK qua TV.

Các đại diện Đông Nam Á đã thi đấu như thế nào ở vòng loại U23 châu Á 2020?

U23 Indonesia: Indonesia rất kỳ vọng sẽ vượt qua được vòng loại U23 châu Á sau khi đã lên ngôi vô địch giải U22 Đông Nam Á cách đây không lâu. Tuy nhiên, họ chỉ có thể thắng được Brunei và chịu thất thủ trước Việt Nam cũng như Indonesia, qua đó bị loại.

Các đại diện Đông Nam Á đã thi đấu như thế nào ở vòng loại U23 châu Á 2020?

U23 Lào: Lào nhìn chung đã có giải đấu chấp nhận được khi chỉ thua sát nút Malaysia, thua Trung Quốc không quá đậm và còn có được chiến thắng trước Philippines.

Các đại diện Đông Nam Á đã thi đấu như thế nào ở vòng loại U23 châu Á 2020?

U23 Đông Timor: Đông Timor cũng sở hữu cho mình một chiến thắng ở vòng loại U23 châu Á khi hạ Macau 5-3. Trước đó, họ thua Myanmar và Nhật Bản.

Các đại diện Đông Nam Á đã thi đấu như thế nào ở vòng loại U23 châu Á 2020?

U23 Campuchia: Dù là chủ nhà bảng H và có tinh thần đang lên sau khi vào đến bán kết U22 Đông Nam Á nhưng U23 Campuchia cũng không thể làm nên bất ngờ trước Hàn Quốc và Australia. Họ kết thúc vòng loại với chỉ một điểm trước Đài Bắc Trung Hoa.

Các đại diện Đông Nam Á đã thi đấu như thế nào ở vòng loại U23 châu Á 2020?

U23 Philippines: Philippines tiếp tục cho thấy họ không có công tác đào tạo trẻ tốt khi để thua cả ba trận ở vòng loại U23 châu Á trước các đối thủ Trung Quốc, Malaysia và Lào.

Các đại diện Đông Nam Á đã thi đấu như thế nào ở vòng loại U23 châu Á 2020?

U23 Brunei: Không có gì ngạc nhiên khi Brunei thua cả ba trận tại bảng K trước Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Tuy nhiên họ đã có những phút giây để lại ấn tượng mạnh trong trận đấu với Indonesia. Nếu may mắn, đội bóng "nhược tiểu" của khu vực hoàn toàn đã có thể sở hữu một trận hòa.