Các tuyển thủ Việt Nam ngượng ngùng nắm tay nhau trong bài tập của thầy Park

Nhằm tạo bầu không khí vui vẻ trong ngày đầu tập trung, ban huấn luyện ĐT Việt Nam đã thiết kế bài tập thú vị khi đề nghị các cầu thủ phải nắm tay nhau.

Trong buổi tập đầu tiên vào chiều 27/8, ĐT Việt Nam còn thiếu một số cầu thủ Hà Nội FC đang thi đấu tại AFC Cup 2019, cũng như Công Phượng đang thi đấu ở Bỉ. Ban huấn luyện đã bố trí một bài tập vừa mang tính khởi động, vừa giúp các cầu thủ mới hoà nhập với toàn đội nhanh hơn.

Sau khi khởi động, các cầu thủ sẽ phải chia cặp thực hiện đá bóng vào các mục tiêu cho BHL đặt ra.

Điều thú vị là sau khi đá xong, các cầu thủ phải nắm tay nhau để lấy bóng di chuyển đến bài tập tiếp theo.

Những cầu thủ đã thi đấu cùng nhau thời gian qua như Đặng Văn Lâm hay Văn Toàn tỏ ra khá thích thú với bài tập này.

Bộ đôi cầu thủ trẻ Hoàng Đức và Tiến Linh lại có phần e ngại hơn.

Ban đầu, các cầu thủ tỏ ra khá ngượng khi phải thực hiện yêu cầu của BHL.

Các cặp đôi cũng phải đá bóng vào xà ngang. Nếu không trúng, họ sẽ phải nắm tay nhau đến nhặt bóng rồi thực hiện lại.

Sau khi thực hiện vài lần, các cầu thủ đã không còn ngại ngần khi nắm tay nhau nữa.

Bài tập này được đánh giá vừa để các cầu thủ bước đầu làm nóng, cũng như giúp tạo bầu không khí trong đội khi có một số cầu thủ mới được gọi lên tuyển dưới thời HLV Park Hang Seo.

Các cầu thủ cười hết nấc trong buổi tập đầu tiên vào chiều 27/8.

Bắt đầu từ chiều ngày 28/8, ĐT Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu tập kín để dần ghép chiến thuật.