Cầu thủ U23 Indonesia nhận thẻ đỏ vì chơi xấu với Đoàn Văn Hậu

Khi trận đấu chuẩn bị kết thúc, cầu thủ Marinus Manewar của U23 Indonesia có tình huống chơi xấu với Đoàn Văn Hậu rồi phải nhận thẻ đỏ.

Không chỉ nhiều lần phạm lỗi trong suốt trận đấu, các cầu thủ U23 Indonesia còn để lại hình ảnh không đẹp khi chơi xấu cả khi trận vừa kết thúc. Cầu thủ Marinus Manewar đã có tình huống ngáng chân Đoàn Văn Hậu dẫn đến việc phải nhận thẻ đỏ.

Cuối trận, cầu thủ Marinus Manewar (số 3) bên phía U23 Indonesia có tình huống chơi xấu khi ngáng chân Đoàn Văn Hậu.

Trọng tài chính nhanh chóng rút thẻ vàng cho hành vi chơi xấu của tiền đạo bên phía U23 Indonesia.

Đây cũng là tấm thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc cầu thủ của U23 Indonesia phải nhận thẻ đỏ khi trận đấu vừa kết thúc.

Các cầu thủ U23 Indonesia phản ứng nhưng không thay đổi được quyết định của trọng tài. Manewar sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối cùng gặp U23 Brunei.

Trong hiệp một, Manewar cũng từng phải nhận thẻ vàng vì hành động chơi xấu với cầu thủ U23 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo đã phải phản ứng khi thấy cầu thủ của U23 Indonesia nhiều lần có hành động khiêu khích học trò của ông.

Các cầu thủ U23 Indonesia cũng phải nhận thẻ khi nhiều lần có những tình huống truy cản trái phép với U23 Việt Nam.

Ban huấn luyện U23 Indonesia phản ứng khi trọng tài nhiều lần phải thổi phạt sau các tình huống va chạm.

Dù nhiều lần bị thổi phạt nhưng các cầu thủ U23 Indonesia vẫn liên tục có nhiều pha truy cản trái phép với U23 Việt Nam.